Báo cáo tài chính quý III của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Tân Sơn Nhất (Sasco) ghi nhận doanh thu giảm gần phân nửa so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 57 tỷ đồng nhưng so với quý liền trước thì cải thiện 9 lần. Các cửa hàng miễn thuế đóng góp gần 22 tỷ đồng trong số này.
Hoạt động tài chính tiếp tục đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh cả quý khi tăng gấp ba lần cùng kỳ, đạt 35 tỷ đồng. Nguồn thu này chủ yếu đến từ cổ tức và lợi nhuận được chia từ các công ty góp vốn. Chi phí tài chính và bán hàng đồng loạt tăng nhưng nhờ nguồn thu kể trên mà công ty vẫn có lãi sau thuế 2 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ và ngắt mạch lỗ.
Luỹ kế chín tháng đầu năm, công ty do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị có doanh thu 260 tỷ đồng và lãi trước thuế khoảng 300 triệu đồng. Quý trước là lần đầu tiên Sasco báo lỗ từ khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
Theo ban lãnh đạo Sasco, TP HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ đầu tháng 7 khiến các chuyến bay thương mại tạm dừng khai thác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, bán lẻ và dịch vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Đường bay nội địa kết nối TP HCM với các địa phương đã mở lại, đồng nghĩa doanh thu trong quý cuối năm của Sasco có thể nhảy vọt so với ba quý đầu năm. Tuy nhiên, việc đạt thêm gần 1.000 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu doanh thu cả năm dường như bất khả thi bởi trong những lúc thị trường thuận lợi, công ty cũng chỉ mới đạt 600-800 tỷ đồng mỗi quý.
Công ty đặt mục tiêu cả năm có lãi trước thuế 23 tỷ đồng, giảm khoảng 20 lần so với năm trước. Đây là mức thấp nhất từ khi công ty đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán.
Tổng tài sản của Sasco tính đến cuối tháng 9 xấp xỉ 1.630 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với đầu năm. Công ty có nợ phải trả hơn 200 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối 80 tỷ đồng.
Phương Đông