Theo báo cáo tài chính tổng hợp quý II vừa công bố, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất (Sasco) đạt doanh thu khoảng 117 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu tài chính giảm 81%, xuống còn gần 23,2 tỷ đồng vì lãi tiền gửi, cổ tức, lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư góp vốn giảm sâu.
Sasco cho biết doanh thu tài chính giảm mạnh là lý do chính khiến công ty này lỗ sau thuế gần 14,5 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp do ông Johnathan Hạnh Nguyễn báo lỗ quý kể từ khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2015. Luỹ kế nửa đầu năm, Sasco lỗ xấp xỉ 1,8 tỷ đồng.
Theo Sasco, do dịch bùng phát trở lại khiến sản lượng hành khách nội địa tại Tân Sơn Nhất bị sụt giảm mạnh, các chuyến bay thương mại quốc tế vẫn dừng khai thác đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Trong quý II, Sasco cũng ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.
Tính đến hết 30/6, tổng tài sản của Sasco đạt 1.623 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với đầu năm. Đối ứng bên phía nguồn vốn là nợ phải trả 204 tỷ, vốn chủ sở hữu 1.418 tỷ đồng, giảm lần lượt 30,6% và 6,1% so với đầu năm.
Cả năm nay, Sasco đặt mục tiêu doanh thu thuần hơn 1.200 tỷ đồng và chỉ bằng 39% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm khoảng 20 lần, đạt 23 tỷ đồng. Đây cũng là mức thấp nhất từ khi công ty đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán cách đây sáu năm.
Tại Sasco, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang giữ chức Chủ tịch, còn vợ là bà Lê Hồng Thuỷ Tiên tham gia Hội đồng quản trị. Ba công ty liên quan đến doanh nhân này đang nắm hơn 45% vốn.
Anh Tú