Công nhân không thể yêu cầu tòa vì theo luật, công ty phải nợ lương từ 3 tháng trở lên, trong khi tại Minh Phụng, họ chưa hề bị nợ lương. Chủ công ty là Tăng Minh Phụng thì đang chịu án hình sự. Và cho đến nay, cũng chưa có ngân hàng nào chịu đứng ra kiện vì theo họ, các khoản nợ gần tương đương với tài sản của Minh Phụng.
Vậy Minh Phụng còn nợ bao nhiêu? Trong một cuộc làm việc với các cơ quan chức năng gần đây, Phó giám đốc Tăng Bình Trọng và bộ phận kế toán của công ty khẳng định, nếu khấu trừ tài sản, thu hồi các khoản công ty cho vay thì sau khi thi hành án vẫn… còn dư. Điều này đúng hay sai vẫn chưa được cơ quan chức năng trả lời chính xác.
Theo ông Thọ, khi có đơn rồi việc tuyên phá sản công ty cũng phải mất rất nhiều thời gian. Chỉ riêng quá trình quyết toán tài chính, xác nhận của cơ quan kiểm toán cũng mất vài tháng với điều kiện có đầy đủ sổ sách tài chính của công ty. Ngay người điều hành công ty hiện nay là ông Tăng Bình Trọng phải chấm dứt vai trò ngay sau khi án sơ thẩm có hiệu lực, song do thành phố chưa có văn bản chính thức về vấn đề này nên ông Trọng vẫn điều hành công ty từ 2 năm qua.
Chờ chỉ đạo cụ thể
Theo kế hoạch, ngày 30/10 là thời điểm cuối cùng để thực hiện thi hành án đối với phần còn lại của Công ty May TNHH Minh Phụng. Song việc bàn giao tài sản giữa Sở Giao dịch 2 (Ngân hàng Công thương Việt Nam) và đại diện công ty vẫn chưa thể tiến hành vì công ty mới nhận được hợp đồng gia công, đảm bảo đủ hàng sản xuất cho công nhân tới tháng 2/2002.
Theo ông Hà Thái Dũng Minh, chấp hành viên Phòng Thi hành án thành phố, từ đầu năm nay đây là lần thứ tư hoãn thi hành án. Lý do duy nhất là tất cả các máy may đều đang được vận hành, gắn với cuộc sống của hơn 1.600 nhân viên. Cứ như vậy, Minh Phụng vẫn hoạt động mà không có tư cách pháp nhân.
Thực tế, việc kéo dài hoạt động của công ty cũng chỉ có thể giải quyết tạm thời việc làm cho công nhân, nhưng sẽ gây khó khăn thêm trong quá trình giải quyết quyền lợi cho họ. Các thành viên tham gia giải quyết hậu quả của Minh Phụng đều hiểu rằng, sau khi thanh lý tài sản để trừ nợ, công ty sẽ chỉ còn cái tên và tự giải thể, công nhân sẽ mất trắng quyền lợi.
(Theo Tuổi Trẻ)