Đặc điểm công nghệ sản xuất kính nổi là dù không cho ra sản phẩm hoàn chỉnh nhưng lò nung vẫn phải làm việc. Vì vậy, nếu tạm ngưng sản xuất một tháng, công ty sẽ lỗ khoảng 1 triệu USD. Ông Tâm lo lắng: "Lượng hàng tồn của chúng tôi hiện đã lên tới gần 10 triệu m2, bằng 1/3 sức sản xuất của công ty năm 2002. Kho chật cứng không còn chỗ chứa!". Tổng số hàng nhập vào Việt Nam năm ngoái là 10,2 triệu m2, trong đó, ông ước đoán, có đến 40% là hàng lậu và gian lận thương mại.
Khảo sát của VFG cho thấy, các loại kính Trung Quốc ồ ạt nhập lậu vào Việt Nam khoảng 2 năm nay. Hơn thế, khá nhiều công ty trong nước đã gian lận thương mại thông qua hình thức nhập khẩu kính để gia công (được hưởng ưu đãi về thuế) nhưng thực chất họ không gia công mà bán thẳng ra thị trường.
Theo ông Kiyohiko Ichinohe, Tổng giám đốc VFG, các cơ quan chức năng đã không có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn kính nhập lậu và gian lận thương mại có chất lượng thấp từ Trung Quốc. Nếu tình trạng này không được khắc phục nhanh chóng, VFG có thể phải tiếp tục ngưng hoạt động trong tháng 3.
Tuy nhiên, ông Lê Thế Bảo - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường - lại phủ nhận lý do VFG đưa ra. "Nguyên nhân chính khiến sản phẩm của họ lép vế trước hàng nhập khẩu không phải do hàng lậu tràn lan mà là giá thành quá cao so với kính nhập ngoại", ông nói.
VFG là liên doanh giữa Công ty Nippon Sheet Glass Co.Ltd và tập đoàn Tomen Corporation của Nhật Bản với Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng Việt Nam (Viglacera), bắt đầu hoạt động từ năm 1998 và chưa bao giờ xảy ra tình trạng phải ngưng sản xuất do yếu thế trong cạnh tranh. Ông Tâm cho biết, năm 2002, công ty vẫn làm ăn có lãi, thậm chí lãi suất còn cao hơn 2001. Nhưng hiện tại vẫn phải tạm ngừng hoạt động để tìm cách tiêu thụ số kính tồn kho. Giá các mặt hàng của VFG hiện đã giảm 20% so với tháng 11/2002.
Mai Hương