Ông Lê Kim Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cho biết: "Có một nhóm cá nhân ngoài công ty có tiềm lực tài chính đang tìm cách thôn tính toàn bộ doanh nghiệp của chúng tôi. Đến 15/10 vừa qua, họ đã dùng số tiền lớn mua ngầm khoảng 80% số cổ phiếu của công ty. Cứ đà này công ty sẽ bị khống chế hoàn toàn bởi những cá nhân bên ngoài".
Tọa lạc tại 35 Tràng Tiền, công ty cổ phần này quen thuộc với người dân Hà Nội bằng sản phẩm kem Tràng Tiền và một nhà hàng Bôđêga, dịch vụ khách sạn có địa thế đẹp giữa lòng thủ đô. Công ty này bắt đầu hoạt động với tư cách công ty cổ phần từ 1/1/2000 với số vốn điều lệ chỉ vỏn vẹn 3,2 tỷ đồng. Số vốn này được hình thành thông qua việc góp cổ phần và phát hành cổ phiếu, với 32.000 cổ phần, mỗi cổ phần là 100 nghìn đồng và đều được cán bộ công nhân công ty mua hết.
Theo báo cáo của Hội đồng quản trị, sau hơn 1 năm hoạt động, dù công tác quản lý có nhiều vấn đề, nhưng doanh thu tăng 127%, hoạt động sản xuất khá ổn định. Song từ đầu tháng 10, ban lãnh đạo phát hiện ra một số người ngoài công ty cấu kết với cổ đông là lao động trong công ty để chuyển nhượng một số lượng lớn ra bên ngoài. Sự việc này là khá nghiêm trọng vì theo ông Lê Kim Thắng, chỉ trong hai ngày (5 và 6/10) các cổ đông đồng loạt gặp gỡ để thỏa thuận chuyển nhượng tới 80% số cổ phần của công ty ra bên ngoài.
Bên mua đều thông qua một người có tên là Nguyễn Văn H., ở Thái Thịnh, Hà Nội. Các cổ phần đều được chào mua với giá rất hời, thường cao gấp 7-10 lần giá trị ban đầu.
Hợp pháp hay hợp lệ?
Nhiều cổ đông, trong đó có những người nắm giữ lượng cổ phiếu giá trị ban đầu 200-300 triệu đồng, đều thừa nhận, họ đang tiến hành giao dịch để bán ra cổ phiếu mình sở hữu. Theo quan điểm của những người này, thì bán cổ phiếu là hoàn toàn hợp pháp và đúng quy định của Điều lệ công ty. Nhưng với lãnh đạo công ty, thì hành vi mua bán của cổ đông đã vi phạm thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu. Ông Lê Kim Thắng viện dẫn, theo điều 58 của Luật Doanh nghiệp với quy định trong 3 năm đầu kể từ khi công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các cổ đông sáng lập phải nắm giữ tối thiểu 20% số cổ phần phổ thông được chào bán. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập có thể chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông nếu được sự chấp thuận của đại hội cổ đông. Như vậy, thì mọi hành vi giao dịch nhằm chuyển cổ phần của các cổ đông trong thời gian qua là vô hiệu.
Ông Nguyễn Văn H., người bị cho là nhân vật chủ chốt của việc chào mua số cổ phiếu nói trên đã thừa nhận là chính các cổ đông trong công ty chào bán với ông và một số người khác. Song ông này né tránh trả lời câu hỏi vì sao có hiện tượng bỏ ra một số tiền gấp hàng chục lần để đầu tư cổ phiếu của một công ty có mức tăng trưởng không cao, bộ phận kinh doanh lớn là Tổ kem đang lãn công...
Ông Nguyễn Thế Quang, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho rằng đây là một vụ việc mang tính chất phức tạp và nhạy cảm. Nếu việc mua bán cổ phần là có thật, diễn ra ngấm ngầm và không đúng thủ tục thì sẽ gây dư luận không tốt tới công cuộc cổ phần hóa, ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình sản xuất, kinh doanh và quyền lợi của người lao động.
Với trường hợp của Tràng Tiền, nếu lợi dụng được kẽ hở của tiến trình cổ phần hóa thì việc bỏ ra 20-30 tỷ đồng là có thể thôn tính được công ty với những ưu thế siêu lợi nhuận về hạ tầng và mặt bằng kinh doanh. Vì vậy, việc một số người sẵn sàng chi tiền mua lại một lượng lớn cổ phiếu với giá trị cao gấp 7-10 lần giá trị ban đầu không phải là sự đầu tư nhằm thu hút cổ tức thông thường mà thực chất nhằm mua rẻ công ty. Hiện, cơ quan thanh tra đang làm rõ sự việc.
Đầu Tư