Công trình y khoa liên quan bệnh nhân Lê Văn Mến (quê An Giang) của Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung cùng cộng sự được giới chuyên môn trong và ngoài nước đánh giá cao. Các thành viên nhóm nghiên cứu cho biết hạnh phúc khi "đứa con tinh thần" được quan tâm, nhất là top 22 đề cử "Thành tựu y khoa Việt Nam 2020" gọi tên đề tài "Kỹ thuật mổ điều trị biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng kèm rối loạn chức năng đa cơ quan ở bệnh nhân mắc hội chứng Melkersson Rosenthal 15 năm không được chẩn đoán".
Theo báo cáo, Văn Mến bị chảy xệ nửa mặt dưới nghiêm trọng, khối cơ mặt dưới phì đại quá mức, cơ mặt liệt hoàn toàn, khoang tiền đình miệng dãn rộng tạo khoang chứa hơn 500 ml. Bên cạnh đó, niêm mạc môi miệng bệnh nhân phù nề, chiều dài da dư từ chân răng đến mép môi khoảng 15 cm, da vùng cổ chùng thòng khoảng 15 cm, xương mũi phì đại... Suốt 15 năm, người đàn ông đi khám nhiều nơi nhưng không thể tìm ra nguyên nhân. Anh lo lắng mình mắc ung thư, luôn mơ ước thoát khỏi gương mặt biến dạng để sống vui khỏe như người bình thường.
Trước đó ở Việt Nam chưa từng có ca tương tự. Để tìm nguyên nhân mặt chảy xệ của và có hướng điều trị, ê-kíp bác sĩ Tú Dung phải trải qua ba lần chẩn đoán giải phẫu tại 7 trung tâm xét nghiệm trong ba lần. Nhóm phân tích 75 mẫu bệnh phẩm và đưa đến ba trung tâm chẩn đoán di truyền về giải mã gen để phân tích chuyên sâu. "Dựa trên các bằng chứng khoa học, chúng tôi sẽ đưa ra phản biện y khoa rõ ràng và chính xác nhất. Căn bệnh hiếm lạ của Mến là Hội chứng MRS đầu tiên tại Việt Nam", bác sĩ Tú Dung nói.

Gương mặt bệnh nhân Lê Văn Mến trước và sau nửa chặng đường điều trị.
"Thành tựu y khoa Việt Nam 2020" do Đài Tiếng nói nhân dân T PHCM - VOH phối hợp cùng Sở Y tế TP HCM tổ chức, được xem là giải danh giá nhất của ngành y Việt Nam, tôn vinh sự cống hiến của y, bác sĩ cả nước. Các cá nhân, tập thể có công trình nghiên cứu, ca chữa lâm sàng, ứng dụng khoa học công nghệ, phát minh, sáng kiến y học... đều có quyền đề cử và tự đề cử.
Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn - nhận định giải thưởng là sự công nhận của người dân với tâm huyết của các y bác sĩ. Theo ông, dù nổi bật hay thầm lặng, cống hiến của họ đều đáng được tôn vinh, là động lực để đội ngũ "áo blouse trắng" tiếp tục phấn đấu.
"22 đề cử phải đáp ứng các tiêu chí của hội đồng thẩm định. Đầu tiên là lan tỏa giá trị vì sức khỏe cộng đồng. Tiếp đó là tính nhân văn, sáng tạo khoa học, khác biệt độc đáo... theo từng lĩnh vực đóng góp cho ngành y Việt Nam", Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng nói.
Từ ngày 22/12 đến 22/1/2021, khán giả có thể bình chọn cho công trình mình yêu thích theo hai cách: gửi tin nhắn với cú pháp TTYK [khoảng trắng] 21 gửi 8136 hoặc vote trực tiếp trên Fanpage "Thành tựu Y khoa Việt Nam". 15 thành tựu (gồm 8 y tế cộng đồng và 7 kỹ thuật cao) có nhiều lượt bình chọn nhất sẽ được vinh danh, trao giải tại Gala đầu năm 2021.

"Giải mã Căn bệnh MRS của anh Mến" thắng giải Nhì tại Hội nghị Nội khoa DO toàn quốc Mỹ 2020.
Trước đó cuối tháng 10, công trình giành giải Á quân do Hiệp hội ACOI - Hiệp hội Nội khoa Mỹ trao tặng, cạnh tranh với hàng nghìn đề tài của các chuyên gia, bệnh viện, trường đại học danh tiếng như: Harvard, Yale, Stanford, Johns Hopkins, UCLC, Chicago...
Dù nộp trễ hai tuần so với thời hạn dự thi, ban tổ chức vẫn nhận công trình vì ấn tượng ca bệnh của Mến và sự nỗ lực không ngừng của giáo sư Phillip - một trong những chuyên gia nội khoa giàu kinh nghiệm của Mỹ - khi thuyết phục hội đồng ACOI chấp nhận đề tài.
Theo đó, MRS là hội chứng da - thần kinh hiếm gặp với tam chứng kinh điển là phù mặt tái diễn, liệt mặt và nứt lưỡi. Cơ chế bệnh sinh chưa được biết rõ. MRS được chẩn đoán xác định khi bệnh nhân có ít nhất hai đặc điểm lâm sàng của tam chứng hoặc có hình ảnh viêm u hạt mãn tính với ít nhất một triệu chứng lâm sàng. Giáo sư Phillip Trần cho rằng bệnh này hay bị chẩn đoán nhầm với u xơ thần kinh (NF). Nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng có thể gây ra biến dạng mặt đáng kể, rối loạn chức năng đa cơ quan, gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe tâm thần của người bệnh.

Sau hai lần đại phẫu, gương mặt anh Mến cải thiện 60-70%, các chức năng sinh hoạt, ăn uống, giọng nói hay ngủ ở tư thế nằm... đều trở lại bình thường.
Thi Quân