Theo một thông báo trên trang Netcraft, Microsoft đã thay đổi cài đặt máy chủ tên miền (DNS), do đó những yêu cầu gửi tới địa chỉ www.microsoft.com sẽ không còn được tiếp nhận vào các máy trong mạng của họ nữa mà thay vào đó sẽ được xử lý bởi hệ thống bộ nhớ truy cập nhanh Akamai chạy hệ điều hành Linux.
Akamai là dịch vụ hỗ trợ hoạt động của website bằng cách sao lưu các website ra nhiều máy chủ ở những địa chỉ khác nhau. Hệ thống này có thể tăng cường khả năng phòng vệ bằng cách phân tán các cuộc tấn công từ chối dịch vụ ra nhiều máy chủ khác nhau.
Tính đến ngày 21/8, trang www.microsoft.com vẫn chạy Linux thay cho hệ điều hành mà nó thường sử dụng là Windows Server 2003.
Phát ngôn viên của Microsoft tuyên bố việc sử dụng Linux lúc này là một trong những biện pháp cần thiết mà họ phải làm để giúp khách hàng tiếp cận an toàn các chương trình vá lỗi phòng chống virus Blaster. Mạng toàn cầu quy mô lớn Akamai sẽ giúp Microsoft phân tán bớt lưu lượng dữ liệu khổng lồ mà tin tặc gửi vào hệ thống của họ.
Việc Microsoft sử dụng dịch vụ Linux là một điều khá buồn cười đối với giới công nghệ vì hệ điều hành này luôn được coi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ. Thậm chí một vị lãnh đạo cao cấp của Microsoft là John Connors còn đánh giá Linux (đang được 20% số doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng) là nguy cơ thứ 2 đối với họ (nguy cơ số 1 là tình hình kinh tế nói chung hiện nay).
Sâu Blaster, tung hoành trên Internet tuần qua, còn định làm tê liệt địa chỉ windowsupdate.com bằng cách liên tục gửi tới đây một lượng dữ liệu khổng lồ. Tuy nhiên, đó chỉ là một địa chỉ nghi binh của Microsoft. Trên thực tế, đến ngày thứ 7 tuần trước (16/8), hãng đã điều chỉnh lại đường truy cập vào trang này sang địa chỉ windowsupdate.microsoft.com và tránh được cuộc tấn công không lường hết hậu quả nói trên.
Phan Khương (theo TechWeb)