Be My Eyes được phát triển dựa trên việc kết nối người mù hoặc khiếm thị với những "người giúp đỡ" thông qua quá trình phát sóng trực tiếp (live stream). Những người tình nguyện sẽ hướng dẫn và chỉ cho người mù cách vận hành một số thiết bị, đọc tên các loại đồ hộp và xem chúng còn hạn sử dụng hay không, hướng dẫn họ thao tác với máy giặt hay lò vi sóng, lúc nấu ăn hay tìm đường... Ứng dụng được phát triển bởi Hans Jorgen Wiberg, một người bị viêm võng mạc sắc tố, một bệnh gây thoái hóa mắt dẫn tới mù lòa.
Gần 400.000 người đã tải ứng dụng về và với số lượng người đăng ký tham gia hỗ trợ đông đảo, mỗi người mù có tới 12-13 tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ họ trong việc nhìn mọi thứ. Ứng dụng miễn phí tải về, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Việt nhưng mới chỉ có phiên bản cho iOS.