Torvalds sẽ là thành viên ban điều hành của OSDL. Ông sẽ tập trung phát triển các lõi Linux mới. Torvalds đã tạo ra hệ điều hành nguồn mở từ năm 1991 khi còn là sinh viên trường Đại học Helsinki (Phần Lan). Sản phẩm này từng bước chinh phục được trái tim của các doanh nghiệp.
Vài năm gần đây, hai hãng máy tính lớn nhất, nhì thế giới là IBM và HP đang phát triển và tung ra các sản phẩm sử dụng Linux. Sun Microsystems cũng bán máy tính chạy hệ điều hành nguồn mở này. Một số công ty và tổ chức chính phủ dần thay thế hệ điều hành Windows của Microsoft bằng Linux.
Theo công ty nghiên cứu thị trường Gartner Dataquest, doanh thu từ việc bán máy chủ chạy hệ điều hành Linux tăng 62% trong năm 2002, trong khi doanh số máy chủ nói chung lại giảm 8%. Gartner dự đoán năm 2007, Linux sẽ chiếm 15% thị phần máy chủ toàn cầu.
Được thành lập từ năm 2000, OSDL có trung tâm dữ liệu ở Portland (bang Oregon, Mỹ) và Yokohama (Nhật Bản), quy tụ các nhà phát triển Linux từ khắp nơi trên thế giới. OSDL được sự hỗ trợ về mặt tài chính của các đại gia Computer Associates, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM, Intel, NEC và một số hãng khác.
Thanh Tú (theo Reuters, AP)