![]() |
|
|
Với sự hỗ trợ của IBM và một số nhà sản xuất khác, chương trình thử nghiệm sẽ kéo dài 6 tháng và có thể mở rộng thêm bằng một số dự án phụ khác. Tất cả hoạt động này đều nằm trong một chương trình của chính phủ Anh với mục đích tìm ra giải pháp rẻ tiền trong quá trình cải thiện dịch vụ công trực tuyến và điện tử hoá toàn bộ hoạt động của nhà nước vào năm 2005.
Tuy nhiên, các quan chức chính phủ Anh cho rằng trong một số lĩnh vực như ứng dụng văn phòng, phần mềm mã mở vẫn chưa thể thay thế được những chương trình có bản quyền như Micorosft Windows. Dù khả năng của mã mở có tốt đến đâu thì những đối thủ của chúng vẫn sẽ có vị trí lớn trên thị trường nhiều năm nữa.
Tại Nga, IBM và Bộ Tin học và Viễn thông nước này cũng vừa đạt được thoả thuận thiết lập một trung tâm Linux tại Matxcơva với nhiệm vụ thúc đẩy việc sử dụng hệ điều hành mã mở tại thị trường rộng lớn này. Giống như trung tâm của Big Blue ở New York, địa điểm tại Nga sẽ được hãng này trang bị nhiều chủng loại phần cứng và phần mềm, để đem lại cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp hiểu biết rõ hơn về một giải pháp thay thế cho phần mềm bản quyền tốn kém hiện nay. Dự án này dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay.
Andrey Korotkov, Thứ trưởng Bộ Tin học và viễn thông Nga, tuyên bố: Việc thiết lập một môi trường Linux sẽ tạo điều kiện cho các công ty công nghệ đẩy nhanh quá trình mở rộng hoạt động vào thị trường nước ngoài. Những giải pháp CNTT trên nền Linux sẽ mở ra những cơ hội lớn cho giới doanh nghiệp Nga.
Tại Brazil, IBM đang phối hợp với chính phủ nước này phát triển và mở rộng sự hiểu biết về phần mềm mã mở. Rogerio Oliveira, trưởng đại diện của IBM tại đây, phát biểu: Linux có thể đóng vai trò cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế của nhiều nước đang phát triển. Brazil, cộng đồng các nhà phát triển mã mở lớn mạnh dần và chúng tôi đang xúc tiến nhiều cuộc trao đổi để chính phủ của họ thấy rõ Linux có thể đem lại những gì.
Theo IDC, hiện nay, Linux và Windows là hai thế lực cạnh tranh chính trong thị trường máy chủ. Hãng khảo sát này cho biết, năm 2002, hệ điều hành của Microsoft chiếm 55%, trong khi Linux cũng đã vươn lên nắm giữ tới 23% thị trường này.
Quá trình mã mở hoá đang diễn ra khá sôi động trên thế giới với việc ba nước công nghệ hàng đầu châu Á là Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc đầu tháng 9 vừa qua đã lập một liên minh phát triển chương trình mã mở. Tại châu Âu, nước đầu tàu là Đức cũng đã thể hiện xu hướng chuyển sang Linux khi 9 thành phố lớn thuộc bang Rheinland Pfalz tháng trước đồng loạt công bố quyết định sử dụng hệ điều hành này.
Phan Khương (theo ZDNet, CNet, CW)
