BS.CKII Phan Văn Hạnh - Trung tâm nội soi Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn chia sẻ, đứng trước những thách thức của ngành nội soi, các nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu và phát triển công nghệ nội soi dải tần ánh sáng hẹp NBI (Narrow Banding Imaging). Đây là kỹ thuật thăm dò bằng ống mềm sử dụng các ánh sáng với một dải màu nhất định nhằm nhuộm màu ảnh, đạt được sự tương phản tốt của hình ảnh mô và niêm mạc.
Bác sĩ Hạnh chia sẻ thêm, hình ảnh nội soi bằng công nghệ NBI được phóng đại hàng trăm lần, giúp quan sát và đánh giá các tổn thương chính xác. Nhờ tăng độ tương phản trên bề mặt, bác sĩ có thể phân biệt giữa tổ chức bình thường và tổ chức bệnh lý ở bề mặt niêm mạc. Công nghệ này được áp dụng chẩn đoán đến 86 bệnh lý và tầm soát ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn rất sớm, từ khi chưa có triệu chứng.
Việc nhìn thấu các tổn thương dù là nhỏ nhất, trên bề mặt niêm mạc dạ dày, tá tràng, đại tràng giúp bác sĩ phát hiện sớm các tổ chức tiền ung thư, ung thư, các polyp bất lợi để can thiệp sớm. Trong một lần nội soi công nghệ NBI, các bác sĩ có thể kết hợp nhiều thủ thuật như quan sát, đánh giá tình trạng tổn thương ở đường tiêu hóa, cắt bỏ polyp, sinh thiết lấy mẫu bệnh phẩm, kiểm tra khuẩn HP, tầm soát ung thư đường tiêu hóa. Từ đó, người bệnh có thể rút ngắn thời gian điều trị, tiết kiệm chi phí, góp phần ngăn chặn tế bào ung thư phát triển từ thời điểm khởi phát.
Theo bác sĩ Hạnh, công nghệ NBI hướng đến tiêu chí "3 không": không đau đớn, không buồn nôn, không khó chịu, giúp bệnh nhân vượt qua được những áp lực về tâm lý khi thực hiện nội soi. Đây là phương pháp ngày càng được nhiều người bệnh lựa chọn để tầm soát ung thư dạ dày, đại tràng khi có nghi ngờ bệnh lý.
Tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, công nghệ nội soi này trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ phát hiện sớm và điều trị bệnh lý ung thư cho nhiều bệnh nhân tới thăm khám. Bệnh nhân nội soi tiêu hóa được thực hiện bởi các bác sĩ có chuyên môn. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội soi, cùng sự hỗ trợ của NBI, rất nhiều ca bệnh khó về đường tiêu hóa đã được bác sĩ Hạnh điều trị kịp thời.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn cho biết, bệnh nhân sẽ được đảm bảo dịch vụ y tế chất lượng. Bệnh viện ứng dụng công nghệ 4.0 trong khám chữa bệnh, trải nghiệm hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu chính hãng từ nhiều nước lớn trên thế giới như Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc... Bệnh nhân còn có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế thông tuyến, giúp tiết kiệm chi phí thăm khám. Đội ngũ nhân viên, điều dưỡng chăm sóc tận tình, chu đáo, mang tới cho người bệnh trải nghiệm khác biệt.
Ngọc An