![]() |
Nhiều doanh nghiệp thắc mắc về cách tính phân bổ quota. |
Nếu có sự sai lệch, doanh nghiệp gửi văn bản khiếu nại về Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Thương mại) trước ngày 16/7 để Bộ kiểm tra, xem xét và điều chỉnh.
Nguồn tin từ Tổ điều hành Liên bộ (Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư và Công Nghiệp) cho hay, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, về cơ bản liên bộ đã giao hết hạn ngạch còn lại của năm 2003. Việc phân bổ được tiến hành trong 5 đợt, cho gần 700 đơn vị thuộc hai đối tượng có thành tích và chưa có thành tích xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ trong 15 tháng (kể từ 1/1/2002). Căn cứ theo nguồn hạn ngạch còn lại, báo cáo thành tích của doanh nghiệp, số liệu thực xuất do cơ quan Hải quan Việt Nam xác nhận, số liệu báo cáo của doanh nghiệp cho cơ quan Hải quan Mỹ và nhu cầu về số lượng hạn ngạch của đơn vị đó, Tổ điều hành Liên ngành đã cân đối và tính toán đưa ra hệ số phân bổ hạn ngạch (hệ số K) cho từng đợt.
Nhóm các doanh nghiệp có thành tích được nhận 70% tổng hạn ngạch của năm 2003. Nguyên tắc cơ bản để tính hệ số K cho đối tượng này là tổng nguồn hạn ngạch 8 tháng cuối năm 2003 chia cho tổng thực hiện của các thương nhân trong 15 tháng (từ tháng 1/2002 đến 31/5/2003). (Ấn vào đây để tìm hiểu về hệ số phân bổ).
Nhóm các đơn vị thuộc danh sách hạn ngạch phát triển được nhận 20% tổng hạn ngạch còn lại của năm 2003. Việc phân giao hạn ngạch cho đối tượng này chủ yếu dựa trên báo cáo của doanh nghiệp. Tổ điều hành đã căn cứ vào theo tiêu chuẩn hạn ngạch dành cho các doanh nghiệp, ước tính số lượng doanh nghiệp thuộc nhóm này và số lượng thiết bị của doanh nghiệp để qui ra hệ số K. (Ấn vào đây để tìm hiểu về hệ số phân bổ).
Song Linh