![]() |
Hàng trăm người dân kéo đến mua hàng vì tin đồn xăng tăng giá. Ảnh: Hoàng Hà. |
Theo yêu cầu của Thủ tướng, các Bộ Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương trong việc xây dựng cơ chế phối hợp để kịp thời xử lý những biến động bất thường về giá cả, thị trường, cung - cầu các mặt hàng thiết yếu.
Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu và nâng cao nhận thức trước các thông tin sai lệch.
Hồi cuối năm 2007, Bộ Tài chính đã công bố biểu thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu. Các mức thuế sẽ được ấn định dựa vào sự biến động của giá xăng dầu thế giới. Chẳng hạn khi giá dầu vận hành quanh mức 55-60 USD/thùng thì ứng với nó, thuế nhập khẩu ở mức 0% hay 5%...
Ngoài ra, cơ quan này cũng xem xét xây dựng công thức tính giá xăng, dầu để công bố rộng rãi cho dư luận. Những thông số cơ bản để tính ra giá bán lẻ cho người tiêu dùng gồm giá nhập khẩu cộng thêm các loại thuế như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, VAT, tỷ giá USD/VND, lệ phí giao thông, chi phí quản lý, bán hàng, khấu hao...
Thông qua công thức tính thuế và giá, người tiêu dùng sẽ tự giám sát được phương án tăng, giảm giá mà các doanh nghiệp đưa ra có hợp lý không.
Hồng Anh