Sau khi đọc bài viết “Ngân hàng, nhà chùa chật vật đếm tiền sau tết”, tôi rất đồng cảm với các anh chị đang làm trong các ngân hàng. Những ngày sau tết này đúng là các anh chị đang phải vật lộn với những mớ bòng bong tiền lẻ trị giá hàng tỷ đồng, mệt phờ người điều dễ hiểu thôi.
Ấy vậy, nhiều người không hiểu lại cho rằng công việc đếm tiền có gì mà mệt. Các bạn đừng nghĩ đơn giản là ai cũng đưa đến ngân hàng 1 tỷ đồng với mệnh giá đều là tiền 500.000 đồng. Nếu ai cũng thế thì chỉ cần đưa vào máy đếm tiền là xong.
Nhưng sự thật thì khác, họ đưa đến ngân hàng 1 tỷ đồng với nhiều mệnh giá khác nhau. Nhân viên ngân hàng phải phân loại rồi mới đưa vào máy đếm tiền được.
Trước đây, tôi cũng làm ở ngân hàng và đếm tiền chung với anh thủ quỹ nên tôi hiểu rất rõ về nỗi khổ của việc điếm tiền. Ngày đó, tôi và anh thủ quỹ kiểm đếm 1 tỷ đồng, mệnh giá 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng. Chúng tôi phải phân loại mệnh giá với tiền đủ chuẩn lưu thông và đóng gói mất đúng một ngày.
Còn những ngày sau tết, tôi thực sự là mệt vô cùng. Chuyện chúng tôi sút cân, mờ mắt vì đếm tiền là bình thường. Vì số tiền lẻ ở chùa với các mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng... lên tới hàng tỷ đồng.
Ngày nào ngân hàng cũng điều động xe chuyên dụng tới chở tiền đã kiểm đếm đem về kho quỹ. Tiền đóng bó, bỏ vào bao rồi xếp đầy tận nóc xe, một xe chất tới cả mấy chục bao. Chúng tôi đếm xong về nhà nhìn thấy tiền là sợ luôn.
Giờ đây, tôi không còn làm ở ngân hàng nữa, nhưng để giảm bớt sự vất vả nặng nhọc cho công việc phân loại, kiểm đếm tiền này thì tôi có biện pháp sau:
Thứ nhất: Ở các chùa nên lập vành đai hạn chế người dân đến gần tượng, ban thờ chính. Các vị trí này chỉ có những người có chức năng mới được vào. Thứ hai: Nhà chùa nên lập ra nhiều hòm công đức, phân theo loại tiền để khách thập phương đến có thể phúng lễ theo loại, đỡ mất công phải ngồi nhặt lại.
Thứ ba là các các ngân hàng tại địa phương nên lắp đặt máy thanh toán thẻ tiến dụng (POS) để khách đến lễ, phúng viếng thì đề nghị cầm thẻ quẹt như vậy đỡ mất công kiểm đếm, tránh thất thoát, hạn chế lưu thông tiền mặt.
Bây giờ, nếu đồng tiền kim loại còn được sử dụng thì công việc phân loại, kiểm đếm tiền trở nên đơn giản vô cùng. Ở các nước tiên tiến, tôi thấy chỉ cần xách bao tải tiền lẻ đổ vào 1 cái máy (đổ vào cái phểu phía trên) chưa đầy 30 giây máy đã phân loại tiền xong. Thậm chí, máy còn cho biết bao nhiêu đồng tiền, số tiền từng loại và tổng số tiền luôn.
Công việc kiểm đếm đơn giản vô cùng. Tôi nghĩ Việt Nam ta nên học hỏi, đưa tiền xu trở lại thị trường thì tốt hơn.
>> Xem thêm: Nhân viên ngân hàng chỉ làm vì tiền chứ không yêu nghề
Chia sẻ bài viết của bạn về việc làm lương bổng tại đây.