Anh cũng cho rằng thời điểm hiện nay nhiều người sợ tiết lộ tài sản sẽ ảnh hưởng đến an toàn bản thân hay điều tiếng này kia. Tuy vậy, những doanh nghiệp có tên lãnh đạo lọt vào Top 100 thì thương hiệu cũng được nâng lên. Với giới trẻ như anh, bản danh sách làm dấy lên ý chí phấn đấu làm giàu vì bản thân và đất nước.
Khi được hỏi, đa số nhà đầu tư tại sàn Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) chi nhánh TP HCM đều khẳng định với VnExpress rằng họ rất muốn biết ai đang là người giàu có nhất thị trường mà họ đang tham gia, cũng như kinh nghiệm đi lên từ họ. Theo anh Phương Nam, bản danh sách này khá toàn diện và chi tiết, bởi từ trước đến nay ở Việt Nam chưa có tiền lệ với những việc như thế này.
Ông James McLaughlin, nhà đầu tư người Mỹ, cho biết công bố danh sách những người giàu có trên thế giới là công việc thường niên với các tạp chí nổi tiếng như Forbes, Business Weeks... Giới doanh nhân Mỹ cũng rất khoái khi được lọt vào danh sách này. Ông kể rằng mới đây ông đọc được bảng đánh giá xếp hạng của giới báo chí Trung Quốc về các ông chủ giàu nhanh nhờ chứng khoán. Theo ông đây là những thông tin lý thú.
Đọc danh sách 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán, anh Nguyễn Minh Vân, chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên về xây dựng mơ ước đến một ngày nào đó công ty của mình, với vỏn vẹn 7-8 người làm việc như hiện nay, đủ sức lớn mạnh để có thể niêm yết. "Mỗi người có một con đường riêng, nhưng ngày nay doanh nhân Việt cần tự tin hội nhập với bạn bè. Đọc thấy những doanh nhân có tài sản tính theo giá trị cổ phiếu tới cả trăm triệu USD tôi thấy chuông mình đâu kém xứ người", anh nói.
![]() |
|
Ông Trần Lệ Nguyên (trái), TGĐ Công ty Cổ phần Kinh Đô, đứng thứ 24 trong top người giàu nhất trên sàn chứng khoán. Ảnh: A.H. |
Anh cũng háo hức nhắc lại cuộc bình chọn những doanh nhân trẻ dưới 25 tuổi thành đạt nhất châu Á mới đây của tạp chí Business Week. Thể lệ bình chọn của họ rất đơn giản, ứng viên phải được một bạn đọc nào đó đề cử, sau đó họ sẽ chọn lọc rồi liên hệ với ứng viên để giới thiệu về doanh nghiệp cũng như một vài nét của ứng viên rồi để bạn đọc tự bình chọn. Việt Nam có Nguyễn Minh Hiếu, giám đốc Công ty DreamViet lọt vào bảng bình chọn giới doanh nhân trẻ. "Chúng tôi đọc cũng thấy rất tự hào", anh tâm sự.
Trong quan niệm của ông Mai Văn Bông, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần kim khí TP HCM, lớp người giàu mới nổi lên từ cổ phiếu là những người có trí tuệ, thông minh và biết chớp thời cơ. Vì vậy, ông cho rằng việc công bố này sẽ thúc đẩy những người khác vươn lên làm giàu. Bản thân những người có tên trong danh sách thực sự có năng lực và họ đã đóng góp nhiều cho đất nước thông qua các hình thức đóng thuế hoặc làm từ thiện... Ông cũng mơ ước một ngày nào đó mình sẽ có tên trong danh sách này.
Tuy vậy, một số nhà đầu tư sàn SSI lại cho rằng còn có nhiều người giàu hơn, bởi danh sách 100 người giàu nhất do VnExpress công bố mới tính số cổ phiếu của các doanh nghiệp đã lên sàn. Rất nhiều người còn nắm cổ phần trong cả vài chục công ty thuộc các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, dầu khí... Thêm vào đó, họ còn sở hữu rất nhiều cổ phiếu trên thị trường OTC cũng như có vô số đất đai và nhà cửa chưa được thống kê. Họ cho rằng, trong tương lai nên có bảng thống kê mở rộng, trong đó tập hợp tất cả tài sản mà họ cũng như gia đình đang nắm giữ.
Còn anh Ngọc Minh, nhà đầu tư sàn SSI dự đoán, khi cổ phiếu một số doanh nghiệp như Hoàng Anh Gia Lai, Gạch Đồng Tâm Long An... lên sàn thì bảng thứ hạng trên sẽ thay đổi. "Có thể tháng 7 tới bảng thứ hạng trên sẽ có sự thay đổi rõ rệt".
Anh Tấn Thành, nhà đầu tư sàn cũng trên sàn này, cho rằng Việt Nam đã có tỷ phú đô la hoặc có người đã có thể mua máy bay, nhưng do tâm lý ngại ngần nên những người ấy vẫn không dám công bố tài sản của mình. Anh lấy ví dụ cụ thể bằng câu chuyện một người bà con gần của mình. Hiện người ấy đang nắm trong tay hơn 10 biệt thự cho thuê ở quận 2 TP HCM cùng rất nhiều cổ phần tại các công ty lớn. Nhưng thông tin về họ lại rất ít. "Có thể sau vụ này tâm lý của người mình sẽ thoáng hơn", anh hy vọng.
Cơ quan chức năng chưa sẵn sàng
Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM Trần Đắc Sinh cho là không nên thống kê và công bố danh sách 100 người giàu nhất lên các phương tiện thông tin đại chúng, bởi thông tin này rất nhạy cảm. Hơn thế, với tâm lý người Việt, không ai muốn công khai cho thiên hạ biết là mình giàu. Theo ông, trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi, việc công bố này sẽ làm nhiều người có ý nghĩ không hay về thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, nhiều người đứng tên sở hữu cổ phiếu, song phải vay nợ ngân hàng để mua, vì vậy ông cho rằng báo chí cần đề cập thêm cả khía cạnh này.
Một giám đốc công ty chứng khoán cho rằng, cần nhất lúc này là vấn đề an ninh cho những người có tên trong top người giàu. Theo ông, chuyện này chưa có tiền lệ ở Việt Nam nhưng ở nước ngoài đã quá quen thuộc, thậm chí họ còn tranh nhau để được vào danh sách này. "Từ từ tâm lý và cách nhìn nhận về chuyện này sẽ thoáng hơn", ông khẳng định.
Việt Phong - Ánh Hồng
