![]() |
|
Đồ điện tử sẽ được cắt giảm thuế nhập khẩu ngay trong năm nay. |
CEPT/AFTA theo danh mục AHTN gồm 8.769 dòng thuế cắt giảm ngay; 1.416 dòng thuế nằm trong danh mục loại trừ tạm thời; 89 dòng thuế thuộc danh mục nông sản nhạy cảm và 415 dòng thuế được loại trừ hoàn toàn. Danh mục CEPT 2003-2006 bao gồm lộ trình cắt giảm thuế cụ thể cho từng năm của 10.150 mặt hàng đưa vào cắt giảm theo cam kết. Theo nguyên tắc chung của ASEAN, tất cả các mặt hàng này đều có mức thuế suất thấp hơn hoặc bằng 20%. Trong đó, 73,6% tổng số mặt hàng đưa vào cắt giảm phải có mức thuế suất từ 0-5% vào năm 2003, và đến năm 2006, 100% đều có mức thuế suất 0-5%.
Theo cam kết, 2003 là năm cuối cùng Việt Nam chuyển các mặt hàng nằm trong danh mục loại trừ tạm thời vào danh mục cắt giảm, với mức thuế suất bắt đầu đưa vào cắt giảm phải ít hơn hoặc bằng 20%; đồng thời loại bỏ ngay các hạn chế về mặt định lượng hạn ngạch nhập khẩu.
Những nhóm mặt hàng chính sẽ bắt đầu đưa vào cắt giảm thuế trong năm 2003 bao gồm dầu thực vật tinh chế, đồ uống (rượu vang, nước giải khát), bánh kẹo, rau quả chế biến, hóa chất, mỹ phẩm, giấy photocopy, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, vật liệu xây dựng (xi măng, gạch lát), thiết bị vệ sinh và một số phương tiện vận tải. Trước khi đưa vào cắt giảm, nhóm mặt hàng này được bảo hộ với mức thuế suất cao, khoảng 30-50%, có loại được bảo hộ đến 80%. Bộ Tài chính sẽ không thực hiện hồi tố từ 1/1/2003 vì các nhà nhập khẩu đã được hưởng mức thuế cắt giảm của năm 2003 được công bố tại Nghị định ban hành danh mục CEPT năm 2002.
Đến năm 2006, Việt Nam sẽ phải đảm bảo 60% tổng số mặt hàng đưa vào cắt giảm có mức thuế suất 0%. Do đó, sau khi thống nhất với các bộ, ngành và doanh nghiệp, Bộ Tài chính quyết định, trong danh mục CEPT 2003-2006 sẽ có khoảng 7% số mặt hàng được cắt giảm nhanh hơn so với tiến độ công bố năm 2002.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Thị Băng Tâm, kể từ 1/7, một số mặt hàng sản xuất tại Việt Nam sẽ gặp khó khăn do mức thuế nhập khẩu giảm xuống chỉ còn 20% so với hiện tại. Tuy nhiên bà Tâm cho biết, Việt Nam cắt giảm hàng rào thuế quan nhanh thì các hàng rào của các nước khác đối với hàng hóa Việt Nam cũng giảm nhanh, tạo cơ hội tốt cho xuất khẩu. Cụ thể như Thái Lan, nước này đã tuyên bố dành ưu đãi thuế quan cho 19 mặt hàng: quế, hồi, quả hạch, than đá, giấy ảnh, đồ phụ trợ may mặc, một số sản phẩm kính nhập khẩu... từ Việt Nam với mức thuế thấp hơn 5% so với mức thuế CEPT. Malaysia dành ưu đãi thuế quan cho 172 mặt hàng của Việt Nam bao gồm thủy sản, các loại quả và hạt, rau quả chế biến, plastic, cao su, kính, một số máy móc, thiết bị.
(Theo TTXVN, Thanh Niên)
