"Tôi thấy mọi người sa vào chuyện dạy thêm, học thêm mà không để ý tới một vấn đề là học sinh phải ra về lúc 16h30.
Đại đa số người dân đi làm, nhất là dân văn phòng, phải sau 17h mới bắt đầu rời chỗ làm việc, mà 16h30 phải đi đón con.
Phụ huynh phải tìm cách gửi con cho cô giáo, tìm nơi cho con học sau giờ học ở trường vừa tốn kém vừa bỏ bê công việc gây mất năng suất làm việc. Nhiều trường tổ chức các lớp học ngoại khóa rất hay, bây giờ phải bỏ vì quy định cấm dạy thêm".
Độc giả nickname dinh.c408 nêu nhận định như trên, cho rằng cốt lõi của việc "không ai đón con" là do lệch pha giữa giờ tan làm của phụ huynh và giờ tan học của trẻ. Bình luận này được viết sau bài Phụ huynh tiểu học loay hoay khi thầy cô bị siết dạy thêm.
Chị Thúy, nhân vật trong bài, có con đang học lớp 2 và 5 trường công ở quận 12 (TP HCM), còn chị làm nhân viên truyền thông ở quận 1, cách đó gần 20 km. Vì đặc thù công việc, chị Thúy thường xuyên phải làm việc bên ngoài, hay có việc gấp, nên hiếm khi về đón con được vào lúc 16h30.
"Đón con đúng giờ là việc không tưởng với tôi", chị nói.
Độc giả truongthiminhthuy101 bình luận: Tôi không cho con đi học thêm và đang cố dành thời gian sau giờ làm kèm con. Tuy nhiên, cuộc sống công nghiệp, chi phí đắt đỏ đòi hỏi cả ba và mẹ cày sấp mặt ở công ty, xí nghiệp mới đủ tiền cho đủ mọi chi phí cuộc sống.
Không như thời chúng ta, tuổi thơ có ba hoặc mẹ ở nhà chơi cùng, đưa đón, được ăn cơm trưa ở nhà. Không phải con mới 6 tuổi đã có thâm niên đi học 5 năm bán trú (hơn 1 tuổi đã đi học).
Và đa phần ba mẹ khó có thể đón con tan học và phải nhờ ông bà, người thân, cô giúp việc, thậm chí hàng xóm hoặc bác xe ôm, vì được mấy doanh nghiệp về sớm 4h hoặc 4h30 ?
Không đổ thừa, đổ lỗi, chúng ta phải thích nghi và hỗ trợ con trẻ hòa nhập".
Để thay đổi, độc giả Nguyễn Tiến Dũng đặt vấn đề: "Vậy nhu cầu của nhiều phụ huynh là trông trẻ hay dậy trẻ?
Tại sao bạn không thể hướng dẫn con biết cách đợi bạn đến đón sau giờ học một cách an toàn? Bạn có thể hướng dẫn con chơi trong sân trường gần chỗ chốt bảo vệ để an toàn và thuận lợi khi bạn đến đón.
Nhà tôi cũng có hai bạn lúc còn nhỏ tôi luôn hướng dẫn cách an toàn bản thân. Bạn lớn, con gái lớp 5 đã được tôi hướng dẫn đi taxi, xe buýt một cách an toàn. 17 tuổi đã tự bay đi tham dự lễ hội âm nhạc mà không cần bố mẹ đi cùng.
Hiện tại bạn ấy tự đi những nơi bạn ấy thích và quan trọng nhất là tài chính mà thôi. Hãy hướng dẫn con nhỏ an toàn, đừng sợ mà gây tâm lý đến con. Chúc các bạn tìm cách hiệu quả để không sợ mà phải ép con học thêm".
Độc giả phamanhquang nói: "Lỗi không phải do siết dạy thêm. Lỗi một phần do giờ tan làm của phụ huynh quá muộn.
Khi đi làm, giờ nghỉ trưa quá dài (thường từ 12h00 - 13h30) nên nhiều người phải về muộn tận 17h30. Nên giảm giờ nghỉ trưa, để mọi người (số đông) đi làm được về lúc 16h30".
Hữu Nghị tổng hợp