Tổng thống Colombia Gustavo Petro, người đang dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Paris, ngày 23/6 cho biết đã gặp Simon Chinn, nhà sản xuất phim tài liệu người Anh từng hai lần đoạt giải Oscar.
Trước đó một ngày, ông Petro công bố ảnh chụp cùng Chinn; Guillermo Galdos, phóng viên đài truyền hình Channel 4 của Anh và Hollman Morris, giám đốc đài truyền hình quốc gia Colombia RTVC.
Tổng thống Petro cho hay đài truyền hình quốc gia Colombia (RTVC) sẽ hợp tác với Lightbox, công ty sản xuất của Chinn, để kể lại câu chuyện về "Chiến dịch hy vọng" tìm kiếm và giải cứu 4 trẻ em sống sót 40 ngày trong rừng Amazon.
![4 em bé được binh sĩ Colombia chăm sóc khi được phát hiện trong rừng. Ảnh: AP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/06/24/926cbef8fa0d542db3da3c90bedccf-4390-6947-1687569783.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mIre4dNh2xixbZxzc8Rp3g)
4 em bé được binh sĩ Colombia chăm sóc khi được phát hiện trong rừng. Ảnh: AP
4 đứa trẻ gồm Lesly 13 tuổi, Soleiny 9 tuổi, Tien Norel 5 tuổi và Cristin một tuổi, sống sót sau khi mẹ cùng hai người lớn thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở rừng Amazon ngày 1/5.
"Chúng tôi đã trao đổi với gia đình các cháu, với cộng đồng thổ dân và xây dựng kho lưu trữ hình ảnh về câu chuyện này", ông Petro cho hay.
Quân đội Colombia phát hiện xác máy bay trong rừng khoảng một tuần sau khi nó mất tích. Họ sau đó phát hiện một số đồ vật trẻ em gần hiện trường, kích hoạt chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của cả các tình nguyện viên người bản địa.
Đến ngày 9/6, họ cuối cùng đã tìm được 4 đứa trẻ vẫn sống sót nhờ những kỹ năng sinh tồn của chị cả Lesly, người đã vận dụng những kiến thức được học từ cộng đồng thổ dân để giúp các em vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.
Khi được tìm thấy, các em sụt cân, mất nước và được chuyển vào bệnh viện để điều trị. Bệnh viện quân y Bogota tuần này cho biết các em đang hồi phục tốt, bắt đầu "ăn ngon miệng, tăng cân và lượng thức ăn tăng lên".
Hồng Hạnh (Theo AFP)