![]() |
Kê khai thuế thu nhập cá nhân. |
Ông cho biết hiện nay, tất cả các phương án đều nằm trong diện dự thảo và đang tiếp tục lấy ý kiến. Do vậy, với những trường hợp phát sinh này sẽ được điều chỉnh trong các thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên, theo ông Trung, những người nằm trong diện phụ thuộc cũng sẽ được cấp mã số thuế cùng với người chịu thuế. Mã số này gắn liền với tên tuổi, số chứng minh nhân dân... và được công bố rộng rãi trên cả nước nên việc xác định con cái dưới 18 tuổi hay trên 18 tuổi, người già tàn tật hay không sẽ dễ dàng hơn.
Trả lời thắc mắc về trường hợp gia đình có nhiều người phụ thuộc nhưng mức giới hạn chiết trừ quy định không vượt quá 10 triệu đồng/tháng, Thứ trưởng Trương Chí Trung tiết lộ: "Ban soạn thảo đang tính đến phương án sẽ ban hành các điều khoản về việc các đối tượng chịu thuế chỉ được chiết trừ chi phí đối với hai người con để tránh trường hợp phát sinh về dân số - một người gánh chi phí cho quá nhiều con".
Theo ông Trung, người nộp thuế ngoài việc được chiết trừ gia cảnh đối với các khoản chi phí ăn ở đi lại hằng ngày, khoản tiền nuôi dưỡng những người phụ thuộc, còn được khấu trừ các khoản như gặp tai nạn, cháy nhà...
Điểm khiến nhiều người băn khoăn hiện nay là, việc chiết trừ gia cảnh chỉ mới đề cập đến trường hợp có con dưới 18 tuổi, nhưng trên thực tế không ít gia đình đang phải gồng gánh các khoản chi phí khá lớn cho những người con trên 18 tuổi đang theo học tại các trường đại học cao đẳng.
Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục thuế, dự thảo có xác định 3 mức chiết giảm gồm 50% đối với người tàn tật, 40% đối với mỗi người phụ thuộc dưới 18 tuổi, và 30% với những người phụ thuộc khác. Dự thảo chưa nói rõ, nhưng những người trên 18 tuổi đang theo học sẽ được xếp vào nhóm phụ thuộc thứ 3. Sở dĩ mức khấu trừ thấp hơn, theo bà Cúc, là vì những người này đã có ý thức tự lập và có khả năng đi làm để phụ thêm cho gia đình.
"Có thể dự thảo này chưa đề cập đến hết các thắc mắc của đông đảo người tiêu dùng, nên chúng tôi đang tiếp tục lấy ý kiến từ phía các cơ quan ban ngành có liên quan. Dự kiến, ngay trong tháng này, chúng tôi sẽ trình Chính phủ xem xét sau đó sẽ đưa ra lấy ý kiến đông đảo các tầng lớp nhân dân", bà Cúc nói.
Minh Khuyên