Tôi là quản lý của tập đoàn đa quốc gia, thu nhập hàng tháng khoảng 140 triệu đồng. Ngoài nhà đang ở, tôi còn có một ngôi nhà giá bảy tỷ đồng đang cho thuê với giá 12 triệu đồng mỗi tháng, một khoản tích lũy hai tỷ đồng. Vợ tôi chỉ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái, không đi làm, vợ chồng ở riêng, ba mẹ hai bên ở quê. Công việc của tôi tương đối áp lực, làm từ 8h sáng đến 20-21h, họp hành liên tục và không có thời gian cho bản thân. Vì vậy, tôi rất mong muốn vào khoảng 45-50 tuổi sẽ giảm áp lực công việc, có thể giảm thu nhập, làm những việc nhẹ nhàng hơn, có thời gian nhiều hơn cho sở thích cá nhân.
Bé đầu chuẩn bị vào lớp một, tôi đang phân vân không biết nên cho con học trường quốc tế hay trường công. Nếu học trường công, chi phí học hành không quá lớn, tôi có thể thực hiện được kế hoạch giảm áp lực công việc sớm, hoặc thậm chí về hưu sớm. Nếu trong năm năm tới, tôi mua thêm được căn nhà khác để cho thuê, sẽ có đủ thu nhập thụ động lo chi phí cơ bản của gia đình, còn thu nhập từ công việc sẽ phục vụ việc nâng cấp cuộc sống, rủi ro về kinh tế cho gia đình cũng thấp. Nếu cho cả hai bé học trường quốc tế, tôi phải tiếp tục đi làm ở môi trường áp lực cao cho đến khi gần nghỉ hưu. Ngoài những ảnh hưởng đến sức khỏe, hy sinh cuộc sống cá nhân, phương án này cũng có rủi ro về kinh tế cao hơn nếu tôi gặp vấn đề giữa chừng.
Hiện tại tôi bị huyết áp cao cùng một vài vấn đề khác về sức khỏe, sẽ bị loại trừ khá nhiều trường hợp khi mua bảo hiểm, do đó tôi vẫn chưa mua. Tôi đang phân vân rất nhiều về việc chọn phương án nào. Học trường quốc tế, các con sẽ đỡ áp lực, có tuổi thơ hơn, nhưng hệ số rủi ro lại cao hơn. Học trường công, sẽ phải gặp nhiều vấn đề như bệnh thành tích, học thêm... như đài báo hay đưa tin. Rất mong nhận được tư vấn của các bạn. Xin chân thành cảm ơn.
Huệ
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc