Thị trường diễn biến tiêu cực trong nửa cuối phiên chiều khi các chỉ số chính lùi về dưới tham chiếu do áp lực chốt lời. Sắc đỏ có thể còn tiêu cực hơn nếu không có biến cố bất ngờ vào cuối phiên ATC.
Quá thời gian giao dịch nhưng bảng giá các công ty chứng khoán không thể xác định giá đóng cửa của cổ phiếu trên HoSE. Toàn bộ lệnh giao dịch trong phiên ATC được đẩy vào hệ thống nhưng không khớp đối ứng.
Hơn 3 tiếng sau sự cố, HoSE phát đi thông báo cho biết hệ thống giao dịch đã xảy ra sự cố khiến các lệnh xác định giá đóng cửa không được khớp, ảnh hưởng đến tất cả mã chứng khoán niêm yết. Đại diện Sở cho biết vẫn đang xác định nguyên nhân, tích cực khắc phục sự cố nhưng từ chối bình luận về khả năng có thể giao dịch được trong phiên 10/6 hay không.
Theo quy chế giao dịch, HoSE cũng thông báo tạm ngừng và hủy đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa phiên 9/6. Kết quả là các cổ phiếu sẽ tính giá chốt phiên dựa theo giao dịch khớp lệnh cuối cùng, đồng thời thị trường cũng không ghi nhận thanh khoản trong phiên ATC.
VN-Index "nhờ sự cố" chỉ giảm 0,06% xuống sát ngưỡng 900 điểm, VN30-Index giảm 0,18%. Không tính giá trị khớp ATC song thanh khoản hai sàn niêm yết vẫn vượt 8.000 tỷ đồng, ở mức cao so với trung bình gần đây.
Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, ngoài diễn biến giá cổ phiếu, sự cố này còn có thể ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư khi diễn biến thị trường đang trong giai đoạn "căng thẳng".
Trước thời điểm xảy ra sự cố, lệnh bán ATC lại nhiều mã bluechip đang cao hơn đáng kể so với khối lượng mua. Tại CTG, khối lượng bán ATC hơn 650.000 cổ phiếu trong khi chiều mua chỉ hơn 256.000 đơn vị, lượng cổ phiếu bán ATC tại HPG cũng gần gấp đôi lượng mua, tình trạng chênh lệch cung vượt cầu còn xảy ra ở một số mã khác như MSN, SSI, VNM, STB...
Trước đó, trong đầu giờ, nhịp tăng lên 900 điểm của VN-Index cũng chịu thử thách, thể hiện qua những đường gấp khúc trên đồ thị. Áp lực bán ở vùng kháng cự khiến giới phân tích lo ngại sẽ hạn chế dư địa tăng của thị trường.
Minh Sơn
Xem diễn biến chính