ThS.BS Ngô Thị Kim Phượng, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC, cho biết nhiều người thường bị nhầm lẫn giữa tiêu chảy cấp do virus Rota với tiêu chảy do phẩy khuẩn tả Vibrio cholerae hoặc các bệnh tiêu hóa khác. Thực tế, các bệnh này có triệu chứng, mức độ nguy hiểm hoàn toàn khác nhau.
Tiêu chảy cấp do virus Rota là bệnh viêm dạ dày ruột cấp do virus Rota với triệu chứng là tiêu chảy, ói mửa, sốt. Trong 5 năm đầu đời, hầu hết trẻ em đều bị nhiễm bởi loại virus này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm bệnh tước đi sinh mạng hơn 611.000 trẻ em. Tại Việt Nam, tiêu chảy cấp thuộc top 10 căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở trẻ nhỏ. Đây là bệnh có thể ngừa được bằng vaccine nhưng không nhiều trẻ em được chủng ngừa.
Hiện tiêu chảy cấp do virus Rota chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tiêu chảy cấp có thể gây tiêu chảy nặng, mất nước, rối loạn điện giải, suy dinh dưỡng,... thậm chí tử vong. Do vậy, cách phòng bệnh tốt nhất là chủng ngừa cho trẻ đúng "thời điểm vàng", nếu bỏ lỡ trẻ có thể mất cơ hội phòng bệnh tối ưu suốt đời.
Câu 2: Khi trẻ bị tiêu chảy cấp, có nên cho trẻ uống nước lá ổi xanh?