Tuần qua, Sở Thương mại TP HCM đã tổ chức một đoàn khảo sát thị trường Lào nhằm có những định hướng mới trong xuất khẩu. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2001, kim ngạch xuất khẩu hàng VN sang Lào đạt 78 triệu USD. Hiện nay hàng tiêu dùng VN chiếm khoảng 25% thị phần tại Lào, hàng Thái chiếm 60%, thị phần còn lại thuộc hàng nội địa và hàng Trung Quốc. Một lợi thế của hàng VN hiện nay là mẫu mã đẹp, chất lượng không thua kém nhưng giá chỉ bằng 2/3 giá hàng Thái Lan. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt sống tại Lào khá đông (khoảng 20.000 người), đa số là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Các DN có thể dựa vào hệ thống bán lẻ của các đại lý này để phân phối hàng.
Những mặt hàng được tiêu thụ mạnh hiện nay là thực phẩm chế biến, bún, mì gạo, vải vóc, tơ lụa... Hướng đến việc đẩy mạnh xuất khẩu sang Lào, Bộ Thương mại đang có kế hoạch xây dựng một trung tâm thương mại 3 tầng rộng 3 ha trị giá 8 triệu USD tại thủ đô Viên Chăn. Tháng 11/2001, Công ty Vinaxad (Bộ Thương mại) sẽ tổ chức hội chợ triển lãm tại Lào, tạo cơ hội cho các DN tiếp cận thị trường và tìm đối tác. Hàng tham dự hội chợ sẽ được giảm 50% thuế.
Hàng VN ở thị trường Campuchia tuy không có nhiều thuận lợi như thị trường Lào nhưng cũng có những lợi thế riêng. Các mặt hàng Campuchia nhập khẩu mạnh từ VN gồm xăng dầu, vật liệu xây dựng, nhựa, phân bón, rau quả và hàng gia dụng... Năm 2000, kim ngạch xuất khẩu hàng VN sang thị trường Campuchia đạt khoảng trên 100 triệu USD. Theo đánh giá của Tham tán thương mại VN tại Campuchia, hàng công nghiệp VN có đủ điều kiện vào thị trường Campuchia do chất lượng và giá cả đều phù hợp. Hơn nữa, lộ trình giảm thuế của các nước ASEAN đang được thực hiện nên hàng VN có nhiều lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó, các DN VN và Campuchia trước đây cũng đã có quan hệ mua bán, hiện nay không chỉ có thể tiếp tục trao đổi buôn bán giữa hai nước mà còn cùng hợp tác để cung cấp hàng hoá cho các tỉnh biên giới Thái - Lào.
Tháng 11 tới, Bộ Thương mại sẽ tổ chức hội chợ hàng VN tại thủ đô Phnom Penh. Đây là hội chợ đầu tiên giữa chính phủ hai nước được tổ chức với hơn 100 gian hàng của các DN VN gồm các lĩnh vực may mặc, vật liệu xây dựng, hoá mỹ phẩm...
Một trong những vướng mắc chung khi xuất khẩu vào hai thị trường Lào và Campuchia là khâu thanh toán còn nhiều khó khăn. Hiện nay, Ngân hàng Đầu tư phát triển đang tìm cách liên kết với các ngân hàng bạn, mở ra một hướng mới trong khâu thanh toán cho các DN, đảm bảo cho sự tin cậy về buôn bán, đầu tư giữa các nước. Hiện Chính phủ Campuchia có nhiều điều chỉnh về thuế, giá dịch vụ, hàng hoá, xuất nhập khẩu... cho các DN nước ngoài. Dự kiến đến năm 2005, kim ngạch buôn bán giữa hai nước Campuchia - VN đạt khoảng 300 triệu USD.
Thanh Niên