Trước thông tin "TP HCM muốn chuyển 384 ha đất ở Hóc Môn thành đô thị", nhiều độc giả VnExpress cho rằng hành động này không giúp giãn dân, giảm áp lực giao thông khu nội thành:
Giãn dân đâu chỉ khoanh thêm vùng, xây chung cư thật nhiều. Cứ xem mấy ngày tết sẽ rõ nhất tình trạng dân cư ở mấy thành phố lớn. Lẽ ra việc này phải nằm ở hạ tầng giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu nội thành và các vùng phụ cận. Đảm bảo năng lực di chuyển của người dân đi làm một cách nhanh, tối ưu, tiện ích nhất, thì tôi nghĩ, chẳng người dân nào lại chen chúc nhau về thành phố cả.
Dân nội đô ra Hóc Môn nhưng nhà họ đang ở có bỏ hoang? Câu trả lời là "không". Sẽ lại có gia đình nào đó vào ở hoặc nhà đầu tư mua lại và cho thuê. Giãn dân đô thị là giảm diện tích nhà ở để diện tích m2/ đầu người tăng. Nhưng thực tế đang ngược lại. Nhiều khu dân cư nội đô, người dân xây nhà đều xây thêm phòng để cho thuê. Các khu đất lớn, ít người ở thì lại xây chung cư... Bài toán chỉ là xây khu đô thị mới hấp dẫn và quan trọng hơn khu nội đô để mọi người đổ về đó thay vì chọn nội đô.
Giãn dân ở nhưng việc làm tập trung ở các khu như quận 1, quận 7, quận 3 thì làm sao giảm áp lực giao thông nội thành? Có chính sách nào dời doanh nghiệp ra Hóc Môn thì may ra.
Theo tôi, thành phố cần xem lại quỹ đất nông nghiệp kém hiệu quả để mở thêm nhiều khu công nghiệp ở ngoại thành. Từ đó, bắt buộc di dời các công ty sản xuất đang ở nội thành hiện nay vào khu công nghiệp tập trung để ngăn chặn ngay tình trạng ô nhiễm môi trường và giãn dân. Đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất ô nhiễm cao hay dùng nhiều lao động.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.