Sang buổi chiều, đà giảm của VN-Index đột ngột hãm lại do một loạt cổ phiếu blue-chip bất ngờ tăng mạnh. Trong đó GAS tăng 1.500 đồng, HSG tăng 2.600 đồng, PVD tăng 500 đồng cuối phiên. Ngoài ra, VNM, VIC, MSN, HPG cũng về giá tham chiếu.
Kết phiên, VN-Index tăng 0,51 điểm (0,11%) lên 473,53 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên 66,6 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 1.350 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận trong phiên chiều khá sôi động. Trong đó EIB chuyển nhượng trên 11 triệu cổ phiếu ở mức giá 15.400 đồng, thấp hơn giá tham chiếu 300 đồng. MSN cũng sang tay hơn 2 triệu cổ phiếu với mức giá 89.000 đồng.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,24 điểm (0,39%) lên 62,24 điểm. Tổng khối lượng giao dịch gần 29 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị trên 208 tỷ đồng.
Trong 20 mã giao dịch nhiều nhất, có11 mã tăng điểm, 8 mã đứng giá. FCL giao dịch nhiều nhất sàn với hơn 5,4 triệu cổ phiếu, cũng là mẫ duy nhất giảm trong nhóm. SHN tăng trần lên 1.200 đồng một cổ phiếu.
Trước đó, VN-Index tăng nhẹ 0,24 điểm (0,05%) lên 473,26 điểm vào đầu phiên sáng. Khối lượng giao dịch trên 1,7 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 31 tỷ đồng. Sang phiên khớp lệnh liên tục, thị trường tiếp tục duy trì sắc xanh. GAS có lúc tăng 1.500 đồng, PPC tăng 500 đồng, HSG tăng 700 đồng, CTG tăng 800 đồng; HAG, BVH, PVD, CSM cũng tăng nhẹ. Tuy nhiên đà tăng bị chặn ở thời điểm giữa phiên, khi lực bán bắt đầu gia tăng.
VN-Index thời điểm gần 11h tiếp tục giảm hơn 2 điểm, còn trên 470 điểm. Nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 đã đi xuống. BVH, KDC, VIC lúc này mất khoảng 1.000 đồng; MSN; DIG, DPM, STB, VCB cũng mất từ 500 đến 700 đồng mỗi cổ phiếu.
Diễn biễn tương tự trên sàn Hà Nội, khi HNX-Index cũng đi lên vào đầu phiên và đuối dần sau nửa thời gian giao dịch sáng. FLC hiện chuyển nhượng nhiều nhất sàn với 2,6 triệu cổ phiếu, nhưng giá giảm 300 đồng, còn 6.100 đồng. 4 mã giao dịch nhiều kế tiếp là SHB, PVX, SCR, VCG và đều đứng giá. Tuy nhiên, sau 11h, 6 trong số mã sang tay nhiều nhất sàn bắt đầu giảm giá, chỉ duy nhất SHB còn đứng ở mức 6.700 đồng.
Trao đổi với VnExpress.net, theo một chuyên gia môi giới, đang có hai luồng tư tưởng trái ngược từ phía nhà đầu tư. Một là mua vào để kiếm lời với suy nghĩ là thị trường đã bắt đáy. Hai là bán ra để cắt lỗ vì cho rằng thị trường còn tiếp tục giảm sâu do lo ngại khối ngoại sẽ tiếp tục bán ròng.
"Lực bán vẫn mạnh hơn và xu thế này có thể còn tiếp diễn trong vài phiên nữa. Mọi hướng đi chỉ sáng tỏ khi nhà đầu tư nước ngoài có những động thái rõ ràng hơn trong việc có tiếp tục rút vốn hay không", vị này dự đoán.
Hàn Phi