Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/6, Vn-Index lại tiếp tục để mất hơn 9 điểm, xuống còn 489,74 điểm. Thanh khoản cũng thấp, khối lượng giao dịch chỉ bằng 60% so với phiên cuối tuần trước đó, đạt gần 50 triệu cổ phiếu, ứng với trị giá hơn 22 tỷ đồng.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn TP HCM với trị giá lên tới 176 tỷ đồng, ứng với gần 7 triệu cổ phiếu. Sàn Hà Nội, các nhà đầu tư nước ngoài cũng bán hơn 1,76 triệu cổ phiếu, trong khi chỉ mua vào gần 250.000 chứng khoán.
Hàng loạt cổ phiếu giảm giá trong phiên khiến nhiều nhà đầu tư lại rục rịch lên kế hoạch bắt đáy. Anh Huy, chuyên viên môi giới tại một chi nhánh Chứng khoán VNDirect cho biết trong số khách hàng của anh thường có 1, 2 người luôn tìm kiếm cơ hội vàng trong những lúc thị trường giảm điểm.
![chung-khoan-24-HH-1372071776_500x0.jpg](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2013/06/24/chung-khoan-24-HH-1372071776.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EYlznkh795f5SZyblabxmg)
“Các nhà đầu tư vẫn nhăm nhe bắt đáy cổ phiếu mặc dù được cảnh báo rủi ro khi xu thế thị trường chưa có gì rõ ràng. Những mã để canh giá sàn chủ yếu có chỉ tiêu tài chính cơ bản tốt. Tuy nhiên suốt tuần qua, sau khi họ mua xong, những mã này hầu hết đều tiếp tục giảm giá”, anh Huy chia sẻ.
Theo anh Huy, hiện thời vẫn chưa phải lúc an toàn để bắt đáy cổ phiếu, dù lực cầu đã bắt đầu xuất hiện. Một số nhà đầu tư liều lĩnh vẫn có động thái “ăn thua” và chờ thời cơ kiếm lợi nhuận qua những phiên giảm. "Nếu thị trường tiếp tục giảm sâu, lực bắt đáy có thể gia tăng, điều này khá rủi ro. Tôi cho rằng nhà đầu tư nên bình tĩnh và tránh bẫy thị trường. Tuy nhiên, quyết định mua bán vẫn là tùy ở họ”, anh Huy nói.
Chung quan điểm trên, một nhân viên tại Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội cũng cho rằng hiện tượng các nhà đầu tư bắt đáy đã xuất hiện dù chưa nhiều. Thời điểm hiện tại được xem là khá mạo hiểm để giải ngân khi thị trường vẫn trong xu thế giảm.
Anh Phan Gia Linh, nhà đầu tư tại sàn Chứng khoán ACBS chia sẻ hiện tâm lý anh hơi bi quan, chiến lược của chung là “giữ ít cổ phiếu, hoặc tỷ lệ 50% cổ phiếu, 50% tiền mặt và chờ đợi hên xui”. Dù vậy, giải ngân 30% vốn để bắt đáy cổ phiếu vẫn là kế hoạch anh đang suy tính.
“Nếu phiên tiếp theo, Vn-Index không mất vùng 490 điểm, tôi sẽ giải ngân khoảng 30%. Trường hợp thị trường tiếp tục giảm thì tôi lại chờ về vùng điểm thấp hơn nữa rồi giải ngân vốn”, anh Linh chia sẻ.
Nhân viên môi giới tại một chi nhánh của Chứng khoán MB cho biết, các nhà đầu tư giao dịch giờ cũng thận trọng hơn nhưng vẫn lưu ý trong các phiên giảm để canh đáy. Khi nào đến thời điểm, mọi người hô hào thì cùng nhau đặt lệnh “vào hàng”, bây giờ cũng không biết đâu là đáy để bắt cho chuẩn, nhân viên này nói thêm.
Với tâm lý lạc quan, một nhân viên môi giới của Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia lại khẳng định thời điểm hiện tại là cơ hội giải ngân tốt và vẫn khuyên khách hàng mua thêm cổ phiếu ở giá thấp nhất. “Các nhà đầu tư của tôi cũng canh nhiều mã để bắt đáy và gom dần cổ phiếu, đặc biệt các mã như VIC, GAS với chỉ tiêu tài chính cơ bản tốt, lại điều chỉnh nhiều”, nhân viên này cho biết.
Trao đổi với VnExpress.net, chuyên gia tại Công ty Chứng khoán Vietinbank nhận định tại thời điểm này, việc giải ngân mua thêm cổ phiếu cũng như bắt đáy là chưa hợp lý do thị trường biến động khá nhanh, rơi bất ngờ và gần như không có phiên hồi.
“Điểm rơi của chỉ số chứng khoán xuống đến mức nào rất khó nói. Tôi nghĩ hiện tại các nhà đầu tư vẫn nên cảnh giác và đứng ngoài chờ đợi cho tới khi thị trường ổn định trở lại hẵng nên tính chuyện mua. Xu thế thời điểm này vẫn còn lưng chừng, bắt đáy thì chưa phù hợp”, chuyên gia này cho biết.
Cũng theo ông, việc Vn-Index rơi hơn 9 điểm trong phiên đầu tuần một phần do lo ngại nhà đầu tư ngoại rút dần vốn khỏi các thị trường mới nổi, sau tín hiệu giảm kích kinh tế tại Mỹ. Bên cạnh đó, tình hình vĩ mô của Trung Quốc hiện cũng không khả quan trong khi quốc gia này lại có ảnh hưởng lớn về thương mại với Việt Nam.
Một yếu tố khác cũng tác động đến thị trường là kết quả kinh doanh không mấy khả quan trong quý I của một số doanh nghiệp blue–chip trên thị trường chứng khoán. Theo chuyên gia của Chứng khoán Vietinbank, chừng nào khối ngoại vẫn còn rút dòng, thị trường khi đó vẫn chưa thể hồi phục. Thanh khoản cũng cần phải trở về mức thấp và tích lũy lại mới mong tạo ra những đột phá mới.
Tường Vi