Theo cam kết gia nhập WTO trong lĩnh vực chứng khoán, trong vòng 5 năm tới các tổ chức pháp nhân nước ngoài được lập văn phòng đại diện tại VN, tham gia liên doanh góp vốn thành lập công ty chứng khoán, quản lý quỹ tối đa 49%. Sau 5 năm kể từ khi VN gia nhập WTO, các tổ chức cung ứng dịch vụ chứng khoán và công ty quản lý quỹ được thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoạt động tại VN.
Tập đoàn tài chính Merrill Lynch dự báo từ nay đến năm 2007, sẽ có thêm khoảng 30 công ty niêm yết mới giúp thị trường có mức vốn hoá đạt trên 5 tỷ USD, lượng giao dịch bình quân tăng thêm 50% lên mức 15 triệu USD/ngày. Giá trị thị trường chứng khoán có thể đạt tới 20 - 30% GDP của Việt Nam trong 5 năm tới thay vì 6% như hiện nay |
Để chuẩn bị cho thời điểm mở toang cửa, nhiều công ty chứng khoán nước ngoài đã bắt đầu đến Việt Nam như Ngân hàng Tong Yang Investment, công ty Mirae Asset Maps Investment Management (Hàn Quốc), Nomura International Limited (Hong Kong) và Công ty Blackhorse Asset Management Pte Ltd (Singapore). Bước đầu thành lập văn phòng tại TP HCM, mục tiêu chính của những công ty này là thiết lập quan hệ, nắm bắt thị trường để sẵn sàng phục vụ khách khi rào cản được xóa bỏ.
![]() |
Tập trung cho nhân lực là một cách để nâng cao sức cạnh tranh. Ảnh: H.H. |
Anh Ngô Quốc Hùng, Trưởng phòng hỗ trợ kinh doanh công ty chứng khoán Sài gòn Công thương (SBS) cho hay so với đối thủ nước ngoài, thế mạnh của các công ty chứng khoán VN là am hiểu thị trường, gần gũi với khách hàng về mặt ngôn ngữ, văn hóa. Thế nhưng những yếu tố quyết định kéo nhà đầu tư đến sàn như công nghệ, chất lượng tư vấn, đội ngũ nhân viên lại là điểm yếu của công ty trong nước.
Anh Võ Minh Tâm, nhà đầu tư sàn Ngân hàng Đầu tư Phát triển (BSC) cho rằng, hiện nay hệ thống khớp lệnh của các công ty trong nước rất chậm, đặc biệt là phiên 2. Nhà đầu tư muốn đặt lệnh mua hoặc bán cũng phải đợi đến đầu giờ chiều mới có thể biết được kết quả. Nếu mọi việc suôn sẻ, thì 3 ngày sau tiền hoặc cổ phiếu mới được chuyển đến tài khoản của họ.
Lo cạnh tranh
Cam kết mở cửa có lộ trình 5 năm là thời gian không ít để công ty chứng khoán trong nước chuẩn bị cho hội nhập. Mới đây hàng loạt công ty như SSI, Bảo Việt đã nâng mức vốn điều lệ thêm hàng trăm tỷ đồng. Theo quy định, từ đầu năm tới để hoạt động đủ 4 nghiệp vụ là tự doanh, môi giới, tư vấn và bảo lãnh phát hành, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 170 tỷ đồng.
Nhân lực cũng là lĩnh vực được chăm sóc chu đáo. Anh Quốc Hùng cho hay đội ngũ kinh doanh cốt cán của SBS được đào tạo bài bản từ nước ngoài, nhân viên cũng thường xuyên được bổ túc thêm kiến thức. Hiện nay mức lương của nhân viên môi giới khoảng 3-5 triệu đồng, song theo một nhân viên của Công ty chứng khoán Bảo Việt mức đó chưa nhằm nhò gì.
Riêng công nghệ dường như vẫn là điểm khó của các công ty chứng khoán VN. Mới chỉ có Công ty chứng khoán Ngân hàng ngoại thương cho phép đặt lệnh qua mạng. Những lỗi liên quan đến hệ thống máy móc, theo phản ánh của nhà đầu tư, vẫn xảy ra như cơm bữa. Theo ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Trưởng ban Hợp tác quốc tế Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đầu tư vào công nghệ cần được xem là ưu tiên số một của các công ty chứng khoán VN.
Ông cũng lưu ý cơ chế hiện nay cho phép công ty chứng khoán VN được bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài đến 49%. "Đối tác chiến lược là các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán uy tín nước ngoài có thể hỗ trợ các công ty VN vốn, công nghệ và trình độ quản lý của họ", ông Cảnh nói.
Việt Phong - Ánh Hồng