![]() |
|
Chưa thu thuế từ lãi tiết kiệm. Ảnh: Hoàng Hà. |
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cho hay, điểm mới của Dự thảo Luật là tạm thời chưa đưa tiền lãi gửi tiết kiệm, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vào diện thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, một số khoản thu nhập mới được đưa vào diện chịu thuế, gồm thu nhập từ lãi cho vay, cổ tức, lãi do chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu. "Việc làm này nhằm bảo đảm công bằng giữa các tầng lớp dân cư, nhưng thời gian đầu cần khuyến khích và cũng là tập dượt nên áp dụng mức thuế thấp," ông Trung nói.
Đối với các khoản triết trừ gia cảnh, trong quá trình tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành vẫn còn những ý kiến trái ngược. Phần lớn các ý kiến đều đồng tình với mức trừ cho cá nhân người nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng cùng với khoản triết trừ cho người phụ thuộc. Tuy nhiên, cũng không ít người đề nghị nên chọn mức 5 triệu đồng thậm chí cao hơn. Chính vì thế Ban soạn thảo quyết định, ngoài các mức 4 triệu đồng và 5 triệu đồng/tháng, trong đề cương lấy ý kiến nhân dân lần này Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn đề nghị nhân dân có thể đề xuất phương án khác.
Theo lộ trình, sau khi tổng hợp ý kiến của nhân dân, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, luật này sẽ được thông qua vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII. Dự kiến luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2009.
Hồng Anh
