Ông Nguyễn Tín Ngưỡng, Phó Giám đốc Công ty chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex), cho biết, ông cũng như đại diện nhiều doanh nghiệp đang đau đầu vì khoản tiền đóng góp để đối phó với vụ kiện chống phá giá tôm của Liên minh tôm miền Nam của Mỹ (SSA) sắp khai cuộc. Đầu năm nay, trong một cuộc họp tại tỉnh Bạc Liêu, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ đã đồng ý đóng góp tạm thời 50.000 USD, nhưng đến nay vẫn chưa nộp. "Bộ Tài chính và cơ quan thuế địa phương không chấp nhận hạch toán khoản này vào chi phí doanh nghiệp" - ông Ngưỡng nói.
Một quan chức thuộc văn phòng Bộ Tài chính thừa nhận, chi phí vận động hành lang của các doanh nghiệp trong các vụ kiện chống phá giá là chi phí phát sinh trong thực tế hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, luật và các văn bản dưới luật hiện hành chưa đề cập đến khoản chi này vì nó quá mới đối với Việt Nam. |
Tương tự, trong vụ kiện chống phá giá cá tra, cá basa vào thị trường Mỹ, các doanh nghiệp tham gia đã đóng góp chi phí pháp lý hơn 500.000 USD. Và khoản tiền này đến nay vẫn chưa được ngành tài chính cho phép hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.
Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, Bộ Tài chính đã đồng ý trên nguyên tắc với VASEP là: các doanh nghiệp có thể đóng góp tiền vào Quỹ Phát triển thị trường của Bộ Thủy sản mới được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Sau đó, VASEP sẽ dùng tiền này để làm chi phí tham gia vụ kiện.
Đây được xem là giải pháp cấp thời, nhưng vẫn không làm doanh nghiệp yên tâm. Nhiều đơn vị cho biết, Quỹ phát triển thị trường được Chính phủ cho phép thành lập cách đây hơn 1 năm, nhưng cho đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động. Hơn thế, "Bộ Tài chính mới chỉ nói miệng chứ chưa có văn bản thì làm sao chúng tôi dám thực hiện" - ông Ngưỡng lo lắng nói.
(Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)