Ông Pat Wood. |
Chính phủ Mỹ buộc phải tiết lộ thông tin này dưới áp lực của Quốc hội. Theo đó, Kenneth Lay đưa bản danh sách tiến cử cho Clay Johnson, phụ trách nhân sự của Nhà Trắng. Pat Wood được bổ nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Mỹ thay Curt Hebert vào tháng 8/2001. Tuy nhiên, Clay Johnson bào chữa: "Đây chỉ là một trong rất nhiều lời đề nghị mà ông Bush nhận được từ các quan chức ngành công nghiệp, các nghị sĩ...". Phát biểu trên truyền hình, cựu chủ tịch Enron Kenneth Lay cũng khẳng định việc tiến cử là hoàn toàn "chí công vô tư", dựa trên năng lực bản thân của các ứng viên.
Đám cháy Enron vẫn ngày càng lan rộng khi thượng nghị sĩ Byron Dorgan, người đứng đầu Ủy ban Điều tra Quốc hội Mỹ tuyên bố Enron tỏ ra không hợp tác với họ và từ chối cung cấp những thông tin quan trọng về các đối tác cũng như tình trạng nợ nần... Trong khi đó, Robert Bennett, đại diện pháp lý của tập đoàn, lại khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Quốc hội, nhưng do họ yêu cầu những tài liệu không tồn tại nên Enron không thể đáp ứng".
Theo những phát hiện mới nhất, Kenneth Lay là người ủng hộ đắc lực nhiều nghị sĩ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Bản thân ông ta cũng từng có những cuộc gặp riêng với Phó tổng thống Dick Cheney, người chịu trách nhiệm thành lập Ủy ban Năng lượng Mỹ. Vì vậy, tuy đã về hưu song cựu chủ tịch tập đoàn Enron vẫn là nhân chứng chính trong các cuộc đối chất của quốc hội vào tuần tới.
Cũng trong ngày hôm qua, Tổng trưởng Văn phòng Kế toán (GAO) David Walker cho biết sẽ đâm đơn kiện Nhà Trắng, và nói rõ rằng đích danh Phó tổng thống Dick Cheney sẽ bị kiện ra tòa sau 2-3 tuần nữa nếu vấn đề không được giải quyết một cách êm thấm. GAO dự định thuê hãng luật Sidley Austin Brown&Wood làm đại diện trong vụ này.
Phong Lan (theo NBC, AP)