Dự luật ngân sách do Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đề xuất ngày 11/11 sẽ cho phép một phần chính phủ Mỹ hoạt động đến ngày 19/1/2024, phần còn lại có thể hoạt động đến ngày 2/2. Dự luật khác với các Nghị quyết Tiếp tục trước đó, vốn tài trợ cho toàn bộ chính phủ Mỹ trong một giai đoạn nhất định.
"Dự luật này rất cần thiết, nhằm giúp đảng Cộng hòa tại Hạ viện có vị thế tốt nhất để thúc đẩy các giá trị bảo thủ", ông Johnson nói. Đề xuất không bao gồm các khoản bổ sung như viện trợ cho Israel, Ukraine.
Hạ viện, do đảng Cộng hòa kiểm soát, và Thượng viện, nơi phe Dân chủ chiếm đa số, cần thông qua dự luật ngân sách để Tổng thống Joe Biden ký duyệt thành luật với hạn chót 17/11 để chính phủ Mỹ tránh nguy cơ đóng cửa.
"Đề xuất này chỉ là một công thức khiến phe Cộng hòa hỗn loạn hơn và đóng cửa thêm", thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre bình luận về dự luật ngân sách của ông Johnson. "Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang lãng phí thời gian quý báu với một đề xuất thiếu nghiêm túc, bị thành viên lưỡng đảng chỉ trích".

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phát biểu tại Washington ngày 7/11. Ảnh: AFP
Chính phủ Mỹ đang hoạt động theo đạo luật ngân sách được lưỡng viện thông qua và Tổng thống Biden ký ban hành hôm 30/9. Đạo luật tài trợ cho chính phủ hoạt động đến hết ngày 17/11.
Một đạo luật ngân sách ngắn hạn cho phép các nghị sĩ Mỹ có thêm thời gian để soạn các dự luật ngân sách toàn diện, tài trợ chính phủ Mỹ hoạt động đến hết năm tài khóa. Năm tài khóa Mỹ bắt đầu ngày 1/10 và kết thúc ngày 30/9 năm tiếp theo.
Các cuộc bỏ phiếu về dự luật ngân sách tại quốc hội Mỹ thường xuyên lâm vào thế bế tắc khi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều muốn tận dụng nguy cơ chính phủ đóng cửa để gây sức ép buộc đối phương nhượng bộ. Tuy nhiên, hai bên vẫn đạt thỏa hiệp vào phút chót để duy trì hoạt động cho chính phủ.
Như Tâm (Theo Reuters, AFP)