Ngày mở màn có năm trận kiểu foursome, trong đó Mỹ thắng bốn trận.
Cặp Xander Schauffele-Patrick Cantlay lĩnh ấn tiên phong và lấy ngay một điểm cho chủ nhà khi gặp Adam Scott-Hideki Matsuyama - đôi giàu kinh nghiệm nhất trong lực lượng Quốc tế, trừ châu Âu.
Trận này, Schauffele-Cantlay dẫn từ hố 3, kết thúc tại hố 13 với kết quả 6&5. Đây là thắng lợi áp đảo nhất ngày khai mạc cũng như trong thể thức foursome ở Presidents Cup kể từ kỳ đấu 2011. Kể từ kỳ này, giải được chuyển về năm chẵn do Covid-19, như xuất phát điểm 1994.
Đánh sau Schauffele-Cantlay, Justin Thomas-Jordan Spieth, Cameron Young-Collin Morikawa lần lượt lấy trọn điểm, đều ở kết quả 2&1. Riêng Young chốt trận bằng cú gạt ghi birdie cách hố 17 gần tám mét.
Đến trận thứ tư, số một thế giới Scottie Scheffler và bạn thân Sam Burns lại thua Kim Si Woo-Cam Davis. Trận này, Scheffler-Burns dẫn từ hố 3, bị gỡ hoà ở hố 16. Kim-Davis vượt lên bằng birdie hố 17 và giành phần thắng khi giữ par hố 18.
Nhưng trận cuối, Tony Finau-Max Homa nâng đội nhà lên bốn điểm bằng trận thắng sít sao 1 up trước Taylor Pendrith-Mito Pereira. Finau-Homa dẫn từ hố 4 nhưng chỉ 1 up, đến hố 13 bị gỡ hoà. Pendrith-Pereira giữ thế cân bằng đến hố 17 rồi bại trận khi bogey hố cuối, còn đối phương giữ par.
Tối nay, 23/9 theo giờ Hà Nội, hai đội sẽ đấu năm trận fourball.
Trong fourball, mỗi đội gồm hai thành viên, đánh bóng riêng. Điểm số tốt nhất của thành viên tại mỗi hố sẽ là điểm của đội.
Trong foursome, hai thành viên dùng chung một bóng, thay phiên nhau thực hiện cú đánh đến khi bóng vào hố. Nếu một thành viên phát bóng ở hố số lẻ, người còn lại phát bóng ở hố số chẵn.
Cặp nào có điểm tốt hơn sẽ thắng hố và được lợi thế 1up. Trận đấu kết thúc khi số hố thắng (up, đứng trước) lớn hơn số hố còn lại.
Qua 13 kỳ Presidents Cup, Mỹ thắng đến 11 lần, chỉ thua năm 1998 khi làm khách trên sân Royal Melbourne. Hai bên hoà nhau ở Nam Phi vào năm 2003.
Kỳ đấu năm nay, phe Quốc tế do Trevor Immelman dẫn dắt có đến 8 tân binh trong lực lượng chuẩn 12 thành viên, còn Mỹ với đội trưởng Davis Love III, gọi 6 gương mặt mới, tính cả số một thế giới Scottie Scheffler.
Cả giải có 18 trận đấu cặp và 12 trận đơn với quỹ 30 điểm, đều phân định kết quả trong 18 hố, trong đó thắng được một điểm, hoà 0,5. Đội chạm 15,5 điểm sẽ lên ngôi vô địch. Nếu cùng 15 điểm, hai bên đồng sở hữu Cup theo thoả thuận từ 2003.
Năm ấy, Mỹ chia đôi quỹ điểm 34 với Quốc tế sau bốn ngày thi đấu. Woods đại diện đội khách đấu ba hố phụ nhưng không thể hạ Ernie Els. Do trời tối, hai đội đồng ý "cùng nhau về nhất", áp dụng đến nay.
Điều lệ này khác với Ryder Cup, cũng đấu hố đồng đội, giữa Mỹ và châu Âu. Với quỹ điểm 28, Ryder Cup sẽ thuộc về đội ĐKVĐ dù họ bị đối phương cầm hoà sau 28 trận, còn mốc thắng đương nhiên ở mức 14,5 điểm.
Quốc Huy