Ông Yoon sẽ bị luận tội, đối mặt nguy cơ bị phế truất nếu đề xuất của phe đối lập hội đủ sự ủng hộ từ 2/3 trong số 300 nghị sĩ.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và đề cử đại sứ tại Arab Saudi Choi Byung-hyuk thay thế vị trí này.
Lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol không chỉ gây chấn động nền dân chủ Hàn Quốc, mà còn đe dọa nghiêm trọng sự nghiệp chính trị của ông.
Tổng thống Yoon Suk Yeol được cho là thất vọng bởi mâu thuẫn với phe đối lập trong thời gian dài, các nhà lập pháp đã cản trở ông nhiều lần trong chương trình nghị sự.
Gần như toàn bộ bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Han Duck-soo muốn từ chức tập thể, sau lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Chánh án Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên bố sẽ xem xét liệu quy trình ban bố lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol có đúng quy định hay không.
Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun nhận trách nhiệm và xin từ chức sau vụ Tổng thống Hàn Quốc ban bố thiết quân luật gây phản ứng dữ dội.
Một người lính liên tục cúi đầu xin lỗi trong lúc rút lui khỏi tòa quốc hội vào rạng sáng nay, sau khi cơ quan lập pháp thông qua nghị quyết dỡ bỏ lệnh thiết quân luật.
190 nghị sĩ cùng các trợ lý đã tìm mọi cách vào nhà quốc hội, đối đầu với binh sĩ để bỏ phiếu gỡ lệnh thiết quân luật do Tổng thống Hàn Quốc ban bố.
Các đảng đối lập Hàn Quốc nộp đơn đề xuất luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol, quá trình bỏ phiếu có thể diễn ra trong tuần này.
Khi Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật, Lee, giáo viên 28 tuổi, còn ngỡ đây là tình huống tấu hài trên gameshow truyền hình.
Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật từ 23h ngày 3/12, mở đầu gần 6 giờ hỗn loạn khi các nghị sĩ tìm cách vào bên trong nhà quốc hội để bỏ phiếu vô hiệu hóa biện pháp này.
Ra lệnh thiết quân luật, Tổng thống Yoon dường như muốn dùng sức mạnh quân đội trấn áp phe đối lập đang tăng sức ép chính trị với mình, song tính toán này đã thất bại.
Toàn bộ trợ lý cấp cao của Tổng thống Yoon Suk-yeol xin từ chức, sau khi lệnh thiết quân luật mà ông ban bố gây phản ứng dữ dội.
Phe đối lập Hàn Quốc kêu gọi luận tội Tổng thống sau đêm thiết quân luật hỗn loạn, trong khi đảng cầm quyền muốn sa thải Bộ trưởng Quốc phòng.
Tổng thống Yoon Suk-yeol thông báo chấp nhận gỡ thiết quân luật, vài giờ sau khi quốc hội yêu cầu ông làm điều này.
Tổng thống Yoon Suk-yeol bất ngờ ban hành thiết quân luật khiến tình hình Hàn Quốc rối ren, trước khi động thái bị quốc hội bỏ phiếu phủ quyết.
Việc Tổng thống ban bố thiết quân luật tối 3/12 khiến các chỉ số chính tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc đi xuống ngay khi mở cửa phiên 4/12.
Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật, chỉ trích phe đối lập "chống phá nhà nước", áp đặt các biện pháp như cấm quốc hội hoạt động và kiểm soát báo chí.
Công tố viên ở Seoul thẩm vấn Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee về cáo buộc "thao túng cổ phiếu" và "nhận hối lộ" liên quan chiếc túi xách 2.200 USD.