Được chăm sóc hơn một tháng tại trung tâm cứu hộ ở Cúc Phương (Ninh Bình), 10 con cầy đủ điều kiện được tái thả.
Một vượn má hung và một voọc chà vá chân đen vừa được Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp cứu hộ thành công.
Cách Hà Nội 120 km, vườn quốc gia nằm tiếp giáp Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa là điểm đến thân thiện với môi trường cùng nhiều hoạt động khám phá thú vị.
Cá thể vượn đen má trắng Siki quý hiếm được một người dân ở Đà Nẵng đưa từ Lào về nuôi tại nhà suốt 3 năm qua đã được chuyển về Vườn quốc gia Cúc Phương cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên.
Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và tê tê (CPCP) thông báo, tê tê Java phục hồi sau khi tịch thu từ các vụ săn bắt, buôn bán trái phép vừa được tái thả lại Vườn quốc gia Cát Tiên.
Hôm qua, Trung tâm Cứu hộ linh trưởng nguy cấp (EPRC), Ninh Bình đã thả hai con voọc mông trắng - loài đặc hữu của Việt Nam về tự nhiên.
Một người dân Đà Lạt tự nguyện giao nộp ba con cầy vằn quý hiếm cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.
Bị tịch thu từ những vụ buôn bán trái phép, sau thời gian chăm sóc 16 con tê tê Java đã hoàn toàn bình phục, đủ điều kiện trở lại tự nhiên.
Ba Vì, Cúc Phương hay Cát Tiên vừa là các vườn quốc gia có hệ động thực vật phong phú vừa thu hút nhiều du khách tới tham quan.
Không chỉ là một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của miền Bắc, Vườn quốc gia Cúc Phương còn là ngôi nhà chung của nhiều loài động thực vật, đặc biệt là các giống linh trưởng đang gặp nguy hiểm.
Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Sally Jewell hôm qua thăm Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình, tìm hiểu hoạt động bảo tồn các loại động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Giống bọ xít mới được các nhà khoa học tìm thấy ở vườn quốc gia Cúc Phương nâng tổng số giống thuộc phân họ Harpactorinae ở Việt Nam lên con số 35.
Các nhà bảo tồn vừa cứu hộ thành công con tê tê bị nuôi trái phép ở Bình Dương, và vận chuyển về Vườn quốc gia Cúc Phương để chăm sóc và tải thả về tự nhiên.
Cách Hà Nội khoảng 90 km về phía Nam, Ninh Bình là điểm đến phù hợp cho những chuyến du lịch cuối tuần hay kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới.
Không chỉ nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh như Tràng An, Tam Cốc – Bích Động… Ninh Bình còn được biết đến bởi rất nhiều khu di tích lịch sử và điểm du lịch tâm linh.
Tham gia hoạt động thường niên mang tên “ReCycle” của Câu lạc bộ du lịch có trách nhiệm (RTC), các du khách nước ngoài được trải nghiệm đạp xe trên những cung đường thanh bình dẫn tới Cúc Phương (Ninh Bình).
Vẻ khoáng đạt của đại ngàn với màu xanh mát rượi sẽ khiến người ta quên hết mệt mỏi. Bụi đường của 120 km từ Hà Nội đến Cúc Phương (Ninh Bình) sẽ tan biến khi bước qua cánh cổng vào với rừng xanh.
Tôi nghe nói trong rừng quốc gia Cúc Phương hiện đã rất phát triển dịch vụ ăn, ngủ, nghỉ. Nếu đi dịp cuối tuần cùng gia đình thì nên đi như thế nào và có những điểm chơi gì thú vị tại đây?
Có nhiều điểm tham quan như hang động, đền chùa, vườn quốc gia, Ninh Bình thích hợp để du khách thỏa sức tham quan trong kỳ nghỉ tới.
Vườn quốc gia rộng hơn 22.400 ha của Việt Nam 5 năm liên tiếp được Giải thưởng Du lịch Thế giới vinh danh là "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á", kể từ năm 2019.