Mức độ tin tưởng của người dân Ukraine dành cho Tổng thống Zelensky tăng 10% trong giai đoạn lãnh đạo Mỹ và Ukraine căng thẳng với nhau.
Tổng thống Zelensky cho biết Kiev và Washington sẽ cử phái đoàn tới Arab Saudi đàm phán về chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine vào tuần tới.
Giới chức Pháp nói nước này đang chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, trong khi Mỹ đang dừng hoạt động này.
Ukraine nói nước này và Mỹ nhất trí tiến hành đối thoại "trong tương lai gần", sau khi Washington ngừng chia sẻ thông tin tình báo cho Kiev.
Điện Kremlin gọi việc Tổng thống Ukraine bày tỏ sẵn sàng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột là "tích cực", xem Belarus là nơi thích hợp nhất để hòa đàm.
Tổng thống Trump cho biết đã nhận được thư "làm hòa" từ ông Zelensky, trong đó bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Nga và ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ.
Quyết định cắt viện trợ quân sự của ông Trump tạo ra sức ép khổng lồ về tâm lý với Ukraine, buộc ông Zelensky phải chủ động xuống nước để hàn gắn quan hệ.
Hiểu rõ tầm quan trọng của Mỹ với bất kỳ thỏa thuận hòa bình có ý nghĩa nào, Tổng thống Zelensky đang xuống nước nhằm hàn gắn quan hệ với Washington.
Tổng thống Zelensky nói Ukraine sẵn sàng "làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của ông Trump" để đảm bảo hòa bình lâu dài và vạch ra những động thái sơ bộ để ngừng bắn.
Quy định về thiết quân luật cùng thách thức hậu cần giữa thời chiến khiến Ukraine chưa thể tổ chức bầu tổng thống, dù ông Zelensky đã hết nhiệm kỳ.
Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự có thể khiến quân đội Ukraine mất đi đáng kể nguồn lực để chiến đấu và đối mặt nguy cơ vỡ phòng tuyến.
Elon Musk, cố vấn thân cận của Tổng thống Trump, cáo buộc Tổng thống Zelensky không muốn chiến tranh kết thúc vì "sợ đánh mất vị thế và quyền lực".
Thủ tướng Anh tiến hành nỗ lực ngoại giao trong 48 giờ để cải thiện vị thế cho Tổng thống Ukraine sau cuộc gặp đầy sóng gió ở Nhà Trắng.
Một số cử tri Mỹ nói họ thấy xấu hổ vì cuộc khẩu chiến giữa ông Trump và ông Zelensky, nhưng số khác cho hay họ cảm thông với Tổng thống.
Tổng thống Trump đình chỉ toàn bộ viện trợ quân sự đối với Ukraine để góp phần tìm giải pháp hòa bình, theo quan chức Nhà Trắng.
Tổng thống Trump bày tỏ không hài lòng về người đồng cấp Zelensky, chỉ trích lãnh đạo Ukraine "không muốn đạt thỏa thuận hòa bình với Nga".
Ông Trump từng có cuộc trò chuyện đầu tiên "hoàn hảo" với ông Zelensky năm 2019, nhưng mối quan hệ xấu đi và đỉnh điểm căng thẳng là cuộc đấu khẩu tại Nhà Trắng.
Ông Zelensky nói ghế Tổng thống của mình có thể đánh đổi bằng chiếc vé vào NATO cho Ukraine, khi một số quan chức Mỹ cho rằng ông nên từ chức.
Khảo sát của CBS News/YouGov cho thấy 52% người Mỹ ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, nhưng cũng có 44% không đứng về bên nào.
Châu Âu đang nỗ lực hỗ trợ Ukraine và tăng năng lực phòng thủ, nhưng cuộc đấu khẩu giữa ông Trump và ông Zelensky đã đẩy họ vào thế khó.