Ukraine nói Nga phóng 117 UAV tập kích nước này, trong đó Kryvyi Rih, quê hương ông Zelensky, bị nhiều phi cơ tấn công nhất từ đầu xung đột.
Ông Zelensky cho rằng đặc phái viên Witkoff đưa ra quan điểm nghiêng về phía Điện Kremlin khi đề cập tới các khu vực mà Nga đã sáp nhập.
Khi lực lượng Ukraine ngày càng bị đẩy lùi khỏi Kursk, nhiều người tự hỏi liệu chiến dịch này có xứng đáng với cái giá phải trả hay không.
Tổng thống Trump cho biết "các hợp đồng" đang được đàm phán để phân chia đất đai, như một phần của thỏa thuận chấm dứt chiến sự Ukraine.
Tổng thống Zelensky muốn Nga ngừng ra các điều kiện "làm kéo dài xung đột", đồng thời kêu gọi duy trì trừng phạt với Moskva.
Lệnh ngừng tấn công hạ tầng năng lượng khó mang lại bước ngoặt cho tiến trình hòa bình, nhưng sẽ giúp Nga và Ukraine có quãng thời gian hồi phục quan trọng.
Ông Zelensky cho biết đã có cuộc điện đàm tích cực với Tổng thống Trump và Ukraine sẵn sàng tạm dừng tấn công hạ tầng năng lượng Nga.
Ông Trump cho biết đã có "cuộc điện đàm rất tốt" với ông Zelensky về các yêu cầu và nhu cầu của các bên liên quan thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Tổng thống Zelensky nói sẽ không bao giờ chấp nhận mất chủ quyền, độc lập trong đàm phán với Nga, khi Mỹ thúc đẩy đàm phán hòa bình.
Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine ủng hộ đề xuất dừng tấn công hạ tầng năng lượng nhưng muốn nhận thêm thông tin từ Mỹ, đồng thời cho rằng Nga chưa sẵn sàng chấm dứt xung đột.
Ông Zelensky nói Ukraine đã thử thành công UAV tầm bay 3.000 km, gần gấp đôi vụ tập kích xa nhất nhằm vào lãnh thổ Nga trong chiến sự.
Thủ tướng Carney được cho là đã mời Tổng thống Ukraine Zelensky tới dự hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Canada vào tháng 6.
Cố vấn Tổng thống Zelensky ủng hộ phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế Nga nếu điều này đảm bảo an ninh và công bằng cho Ukraine.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grushko cho biết thỏa thuận hòa bình cần đảm bảo Ukraine không gia nhập NATO và Kiev phải duy trì sự trung lập.
Tổng thống Zelensky bổ nhiệm thiếu tướng Andriy Gnatov làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, thay thế trung tướng Anatoly Barhilevych.
Sau cuộc đấu khẩu giữa ông Trump - Zelensky ở Nhà Trắng, các lãnh đạo châu Âu thúc giục Tổng thống Ukraine xin lỗi và nhanh chóng tìm cách xoa dịu Mỹ.
Tổng thống Zelensky phủ nhận thông tin lực lượng Kiev bị bao vây ở tỉnh Kursk, sau khi ông Trump đề nghị Nga "tha cho hàng nghìn binh sĩ Ukraine".
Thủ tướng Anh chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tuyến gồm 25 quốc gia, thảo luận về cách đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi đạt lệnh ngừng bắn.
Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine đã hoàn thành mục tiêu trong chiến dịch Kursk là buộc Nga rút lực lượng khỏi một số mặt trận.
Tổng thống Belarus Lukashenko cho rằng phương Tây sẽ không giúp Ukraine khi khoáng sản cạn kiệt, vì vậy Kiev cuối cùng sẽ quay về với Nga và Belarus.