Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez nói 15 công ty muốn đầu tư 8 tỷ USD nếu Việt Nam đảm bảo cung ứng điện sạch.
56,7% doanh nghiệp Nhật Bản được hỏi nói dự kiến mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong 1-2 năm tới, nhiều đứng thứ hai ở Đông Nam Á, sau Lào.
Hyosung - tập đoàn dẫn đầu Hàn Quốc về sản xuất máy biến áp điện - muốn đầu tư thêm 2 tỷ USD vào Việt Nam trong năm 2024.
Kinh tế Việt Nam có khả năng phục hồi, linh hoạt khiến doanh nghiệp châu Âu tin tưởng, tăng đầu tư, theo Chủ tịch EuroCham.
Các chuyên gia cho rằng ưu đãi thuế không phải động lực chính để các công ty đa quốc gia quyết định đầu tư, đồng thời Việt Nam có thể đưa ra giải pháp để bù đắp.
Ba tháng cuối năm 2023, vị thế điểm nóng đầu tư của Việt Nam tăng lên đáng kể, theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).
Sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt đầu tư tại Lào góp phần giúp nước này kích thích phát triển, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, Thủ tướng Sonexay Siphandone nói.
Lượng kiều hối về Việt Nam giai đoạn 1993-2022 đạt trên 190 tỷ USD, gần bằng lượng vốn FDI giải ngân.
12 tháng, nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt hơn 36,6 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ 2022.
GS Phan Đăng Tuất cho biết đang có làn sóng đổ bộ công nghiệp hỗ trợ của Trung Quốc vào Việt Nam để né thuế và cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp sản xuất trong nước.
Nông nghiệp và thực phẩm, công nghệ mới trong sản xuất, năng lượng tái tạo là các ngành dự báo có thể nhận được nhiều vốn Đức năm sau.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhìn nhận, nếu tích cực kết nối chuỗi cung ứng, tận dụng các hiệp định thương mại đã tham gia, hai nước sẽ cùng "win - win".
Chủ tịch Nghệ An nói để đẩy mạnh thu hút FDI dưới góc độ liên kết vùng, ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh "phải hợp tác cùng có lợi, cùng thắng".
Nhật Bản là nước cấp vốn ODA lớn nhất, đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam trong 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thuộc số ít công ty Việt được tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới chọn làm nhà cung cấp, nhưng Giám đốc công ty cơ khí Huỳnh Đức - Phạm Ngọc Duy vẫn chưa bằng lòng.
Hơn 15 năm từ khi Việt Nam thu hút được dự án công nghệ cao tỷ USD đầu tiên, viễn cảnh về sự cất cánh của nền công nghiệp trong nước cùng các nhà đầu tư "đại bàng" của những người đàm phán như ông Phạm Chánh Trực vẫn chưa thành.
Đa dạng hóa sản xuất, chế tạo là hoạt động được các công ty Đức tại Việt Nam ưu tiên nhất với 42% doanh nghiệp có kế hoạch này.
Quản lý nhà máy Nguyễn Cao Phương (quận 12, TP HCM) cố gắng thoát khỏi "vòng kim cô" của đối tác nước ngoài khi thay nhà cung ứng Trung Quốc bằng doanh nghiệp Việt, nhưng thất bại.
Gần 30 năm trước, chị Nguyễn Thúy Lan ôm con trai 15 tháng tuổi gấp rút lên chuyến xe Quảng Nam - Sài Gòn, khi chồng biên thư về báo: có nhà máy may Hàn Quốc tuyển công nhân.
12 tuyến Metro và xe điện mặt đất, 8 dự án công nghệ cao là những hạng mục trọng điểm TP HCM muốn nhận đầu tư từ Ấn Độ.