Bốn nhóm trong đường dây đã hình thành chu trình khép kín từ pha chế, phân phối, tiêu thụ và đều núp bóng các doanh nghiệp.
Phó thủ tướng chỉ đạo cơ quan chức năng tổng rà soát doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.
Không cần xét nghiệm mẫu xăng, chỉ kiểm tra số lượng xăng nhập về và bán ra cũng đủ có dấu hiệu xăng giả.
Lãnh đạo Sóc Trăng cho rằng tỉnh đã yếu kém trong quản lý khi để đại gia Trịnh Sướng phạm pháp trong thời gian dài.
Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng từng kiểm tra hệ thống công ty xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng nhưng không phát hiện xăng giả.
Việc một đường dây buôn lậu xăng giả tồn tại quá lâu cho thấy sự tắc trách của lực lượng quản lý lĩnh vực xăng dầu, theo các đại biểu.
Đại diện Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng năng lực của quản lý thị trường "có vấn đề" khi để đường dây tồn tại lâu.
Các công ty xăng dầu tại TP HCM và nhiều tỉnh thành nhập xăng giả giá thấp hơn 7.000-10.000 đồng mỗi lít để trục lợi.
Hơn 2 năm, đại gia Trịnh Sướng ở Sóc Trăng và các đồng phạm chi 3.000 tỷ đồng để sản xuất xăng giả, bán ra thị trường hàng trăm triệu lít.
Tại cơ quan công an, ông Trịnh Sướng khai nghe bạn bè nói mua thêm phụ gia pha vào xăng để bán có lợi nhuận hơn nên làm theo.
Ông Trịnh Sướng, dù bị miễn nhiệm, vẫn là cổ đông lớn sở hữu hơn 10% vốn của Công ty Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.
Mua dung môi pha trộn với chất kích RON, bột màu, mỗi tháng đường dây của ông Trịnh Sướng bán ra thị trường 6 triệu lít xăng giả.