Theo các đại biểu quốc hội, Việc một đường dây buôn lậu xăng giả tồn tại quá lâu cho thấy sự tắc trách của lực lượng quản lý lĩnh vực xăng dầu, nhiều độc giả có ý kiến:
Vì sao xăng giả được bán trong thời gian rất lâu mà các cơ quan chức năng không phát hiện? Một là: Do cán bộ quản lý thị trường không đủ trình độ để phát hiện xăng giả. Hai là: Cán bộ quản lý thị trường kiểm tra nhưng cho qua. Ba là: Bổ nhiệm cán bộ quản lý thị trường không đúng chuyên môn.
Trieu Vy
Sự chênh lệch quá lớn giữa lượng xăng bán ra và lượng xăng nhập về mà lực lượng quản lý không biết?
Có lẽ phải kiểm tra lại con số, bởi vì số tiền ông này đã bỏ ra mua dung môi (vật liệu làm xăng giả) chắc chắn giá phải rẻ hơn xăng thật nhiều lần. Từ đầu năm 2017 đến nay số tiền bỏ ra là 3.000 tỷ đồng. Nếu dùng số tiền này mua xăng thật theo giá bản lẻ, tạm tính trung bình giá tương đối cao là 20.000đ/lít thì cũng mua được 150 triệu lít. Chưa kể vật liệu pha chế sẽ trộn với xăng thật để đem bán. Như vậy con số mỗi tháng bán ra 6 triệu lít (tức là từ đầu năm 2017 đến nay bán ra khoảng 180 triệu lít), quả là vô lý.
Ngành thuế, thanh tra và kiểm toán cũng không thể thoát trách nhiệm vụ này. Hoạt động này chắc chắn phải trốn thuế hàng ngàn tỷ đồng chứ không ít. Nếu không giấu doanh thu thì lấy đâu ra chi phí đầu vào, giá vốn..
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.