Biên đội Su-30, Jaguar mô phỏng tập kích tàu sân bay và không chiến tầm gần với biên đội F-35 Anh trong cuộc diễn tập ngoài khơi Ấn Độ.
Bỉ tiếp nhận những chiếc F-35 đầu tiên từ Mỹ, tạo điều kiện để loại biên tiêm kích F-16 và hướng tới chuyển giao cho Ukraine.
Phi công J-16 Trung Quốc cho biết từng chạm trán biên đội tiêm kích tàng hình nước ngoài và khóa mục tiêu vào cả hai phi cơ để xua đuổi.
Quân đội Mỹ lần đầu công bố ảnh tiêm kích tàng hình F-35B ở căn cứ tại Puerto Rico, khi căng thẳng với Venezuela tiếp tục leo thang.
Tiêm kích F-35 Hà Lan sơn biểu tượng có hình giống UAV Nga, dường như là phi cơ đã đánh chặn phi cơ xâm nhập Ba Lan tháng trước.
Lầu Năm Góc trao hợp đồng 12,5 tỷ USD cho Lockheed Martin, nhằm hoàn tất thỏa thuận đặt mua 296 chiếc F-35 với tổng số tiền khoảng 24,3 tỷ USD.
Tiêm kích J-20 Trung Quốc bay thử nghiệm với 8 tên lửa đối không tầm xa dưới cánh, thể hiện khả năng mang tối đa 14 quả đạn các loại.
Loạt drone chưa rõ nguồn gốc xuất hiện trên 4 sân bay Đan Mạch, trong đó có nơi đóng quân của phi đội F-35 và F-16.
Estonia đề nghị tham vấn NATO theo Điều 4 Hiến chương liên minh, sau vụ 3 tiêm kích MiG-31 Nga bị tố xâm phạm không phận nước này.
Mỹ điều ít nhất 6 tiêm kích F-35B, cùng nhiều máy bay và chiến hạm để đối phó băng đảng ma túy ở Mỹ Latin, theo dữ liệu nguồn mở.
Biên đội tiêm kích tàng hình F-35B hạ cánh xuống căn cứ ở Puerto Rico, song chưa rõ sẽ thực hiện nhiệm vụ gì ở khu vực.
Tiêm kích F-35 Hà Lan dường như đã khai hỏa tên lửa AIM-9X và AIM-120C-7 để đánh chặn UAV nghi của Nga bay vào không phận Ba Lan.
Mỹ triển khai loạt chiến hạm và có thể cả tiêm kích tàng hình F-35 gần Venezuela, dường như nhằm tăng sức ép quân sự với Caracas dưới danh nghĩa chống ma túy.
Washington dự kiến điều phi đội 10 chiếc F-35 đến Puerto Rico để tham gia chiến dịch chống tội phạm ma túy, theo các quan chức Mỹ.
Kiểm toán Mỹ cho biết toàn bộ tiêm kích F-35 bàn giao năm 2024 đều chậm tiến độ, song hãng chế tạo vẫn nhận "thưởng đúng hạn" hàng trăm triệu USD.
Lớp băng tích tụ trong ống thủy lực đã vô hiệu hóa hệ thống càng đáp, khiến tiêm kích F-35A Mỹ nghĩ rằng nó đang ở trên mặt đất và rơi tự do hồi đầu năm.
MỹPhi công F-35 đã trao đổi suốt 50 phút với các kỹ sư Lockheed Martin để giải quyết sự cố càng đáp nhưng bất thành, khiến tiêm kích rơi ở Alaska hồi tháng 1.
Mỹ huy động loạt máy bay F-22, F-35, B-2 cho lễ đón ở Alaska, nhằm thể hiện sự trọng thị với ông Putin và biểu dương sức mạnh quân sự.
Mỹ điều biên đội tiêm kích F-35 hộ tống chuyên cơ chở Tổng thống Putin rời Alaska sau hội nghị thượng đỉnh với ông Trump.
Tiêm kích F-35B Anh đã nằm ở sân bay Nhật Bản 4 ngày do phải chờ linh kiện để sửa chữa, chưa rõ thời điểm có thể cất cánh.