Chiến đấu cơ F-35 Anh phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở Ấn Độ, sau khi gần cạn nhiên liệu trong lúc bay ở Biển Arab.
Quân đội Iran tuyên bố bắn hạ hai tiêm kích F-35 của Israel cùng nhiều drone cỡ nhỏ trên không phận, song Tel Aviv phủ nhận.
Không quân Mỹ dường như đã đề xuất mua 24 tiêm kích tàng hình F-35 trong năm 2026, so với 48 chiếc như kế hoạch, nhằm cắt giảm chi tiêu.
Nhật Bản dường như lo ngại dự án GCAP với Anh và Italy không đạt tiến độ, có thể phải mua thêm F-35 Mỹ để lấp khoảng trống lực lượng.
Tiêm kích F-35 chia sẻ thành công dữ liệu mật cho căn cứ ở cách 8.000 km trong thời gian thực, sự kiện được coi là "cột mốc quan trọng".
Houthi sở hữu lực lượng phòng không có tính cơ động cao và tận dụng cảm biến hồng ngoại, đủ sức đe dọa tiêm kích F-35 Mỹ, theo chuyên gia.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ chế tạo máy bay chiến đấu F-55 và nâng cấp tiêm kích tàng hình F-22 lên chuẩn "Super".
Chuyên gia đặt dấu hỏi về năng lực của F-35 và cách Mỹ triển khai chúng, sau khi quan chức Mỹ tiết lộ một chiếc suýt trúng tên lửa Houthi.
Quan chức Mỹ tiết lộ tên lửa phòng không Houthi từng áp sát đến mức tiêm kích F-35 phải cơ động để tránh bị trúng đòn.
Các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ phòng không Houthi từng suýt bắn trúng nhiều tiêm kích F-16 và F-35 khi Washington tiến hành chiến dịch Rough Rider.
Hải quân Hàn Quốc bỏ kế hoạch trang bị tiêm kích F-35B cho tàu sân bay hạng nhẹ và thay bằng UAV, có thể giúp tiết kiệm một tỷ USD.
53 máy bay quân sự Mỹ, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35A, và tổ hợp Patriot dàn hàng phô diễn lực lượng tại Nhật Bản.
Lockheed Martin tuyên bố sẽ tích hợp công nghệ tiêm kích thế hệ 6 cho dòng F-35, giúp nó mang 80% năng lực của F-47 với giá bằng một nửa.
Tiêm kích Su-35S liên tục bám sát chiến đấu cơ tàng hình F-35A, dường như để buộc chiến đấu cơ Mỹ tránh xa oanh tạc cơ Tu-95MS.
Quân đội Mỹ dường như đã điều thêm loạt tiêm kích tàng hình F-35 đến Jordan, tăng cường lực lượng khi căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.
Máy bay tuần thám Il-38N Nga tiếp cận tàu sân bay USS Carl Vinson ở khoảng cách gần, được hai tiêm kích Mỹ bay kèm.
Giới chức Đan Mạch tuyên bố muốn mua thêm tiêm kích F-35 từ Mỹ, dù quan hệ song phương đang căng thẳng vì vấn đề chủ quyền đảo Greenland.
Tổng thống Macron kêu gọi các nước EU ngừng mua tên lửa, tiêm kích Mỹ, ưu tiên khí tài châu Âu để tăng năng lực sản xuất vũ khí khu vực.
Mỹ không cần "công tắc ẩn" để vô hiệu hóa F-35 từ xa, mà có thể ngừng hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật nhằm ngăn tiêm kích này hoạt động.
Bộ trưởng Quốc phòng Canada cho biết nước này đang đánh giá lại thương vụ mua F-35 trị giá hơn 13 tỷ USD và tìm kiếm phương án thay thế.