Mỹ không kích kho vũ khí của Vệ binh Hồi giáo Iran và dân quân thân Tehran ở miền đông Syria để trả đũa những cuộc tấn công gần đây.
Lực lượng Mỹ triển khai tại Iraq và Syria tiếp tục bị tấn công bằng UAV và rocket, sau khi hứng chịu nhiều đợt tập kích vài tuần qua.
Mỹ tập kích hạ tầng của Vệ binh Hồi giáo Iran và dân quân thân Tehran ở Syria để trả đũa những cuộc tập kích căn cứ ở Iraq và Syria.
Syria cho biết Israel không kích sân bay Aleppo lần thứ tư trong hai tuần, gây hư hại đường băng.
Quân đội Israel thông báo máy bay nước này "tập kích nhiều mục tiêu quân sự" tại Syria để đáp trả các vụ tập kích trước đó.
Binh sĩ Mỹ hạ hai UAV tự sát tập kích căn cứ ở miền nam Syria, một nhóm dân quân thân Iran nhận trách nhiệm vụ tấn công.
Đòn không kích của Israel nhằm vào sân bay quốc tế Damascus và Aleppo lớn nhất Syria gây hư hỏng đường băng, khiến cả hai địa điểm ngừng hoạt động.
Pháp phát lệnh truy nã quốc tế al-Freij, cựu bộ trưởng quốc phòng Syria, bị cáo buộc ra lệnh ném bom khiến công dân Pháp gốc Syria thiệt mạng năm 2017.
Các quan chức Mỹ cho biết căn cứ quân sự của nước này ở miền nam Syria bị UAV tập kích, khiến một số binh sĩ bị thương nhẹ.
Syria thông báo Israel phóng tên lửa vào hai sân bay chính của nước này, trong lúc Tel Aviv đối phó với lực lượng Hamas ở Dải Gaza.
Tổng thống Erdogan tuyên bố sẽ áp dụng "hành động cần thiết" để đáp trả vụ Mỹ bắn rơi UAV vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở đợt tập kích mới nhằm vào mục tiêu người Kurd ở miền bắc Syria để trả đũa vụ đánh bom tại Ankara tuần trước.
Học viện quân sự ở thành phố Homs, miền trung Syria, bị tấn công khi các sĩ quan đang tổ chức lễ tốt nghiệp, khiến hơn 100 người chết.
Tiêm kích F-16 Mỹ bắn hạ UAV vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cảnh báo phi cơ này hoạt động gần bộ binh của Washington.
Quân đội Mỹ mở chiến dịch tập kích bằng trực thăng và bắt chỉ huy IS phụ trách hoạt động của nhóm ở Syria.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các bên liên quan dỡ bỏ lệnh trừng phạt Syria để nước này tái thiết sau nhiều năm xung đột.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nâng cấp quan hệ với Syria lên đối tác chiến lược.
Syria và Afghanistan xin rút khỏi môn bóng đá nam ASIAD 19, một ngày trước khi giải khởi tranh tại Trung Quốc.
Sau trận đấu bị mô tả là "thất bại đáng xấu hổ" của đội nhà, fan bóng đá Trung Quốc la ó chỉ trích các cầu thủ nước mình trong khi hò reo chúc mừng đội khách Syria.
Cơ quan Giám sát Đạn chùm thông báo Ukraine là quốc gia có số thương vong cao nhất do loại vũ khí này gây ra trong năm 2022, vượt Syria.