Khoa Thận Nhân tạo, Bệnh viện Thống Nhất ngày 10/7 nhận chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
Người đàn ông 65 tuổi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược do nôn, nước tiểu đỏ sậm sau khi ép một kg khế lấy nước uống.
Người bị suy thận giai đoạn cuối không phải đến viện chạy thận, có thể lọc máu khi đi du lịch nhờ phương pháp lọc màng bụng tại nhà.
Không đành lòng chứng kiến con gái riêng của vợ ròng rã chạy thận, ông bố dượng quyết định hiến một phần nội tạng của mình trong ca ghép thận chéo đầu tiên ở Việt Nam.
Số người bị bệnh tăng huyết áp ở các nước phát triển chiếm khoảng 41% và 32% ở các nước đang phát triển. Tại Việt Nam, tần suất tăng huyết áp ở người lớn ngày càng gia tăng, ước tính cứ 4 người thì có 1 người bị bệnh.
Với người suy thận, dinh dưỡng hợp lý sẽ kiểm soát huyết áp, cholesterol và hàm lượng đường trong máu, giúp bệnh tiến triển chậm hơn.
Một thanh niên bị tai nạn giao thông vừa qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), gia đình quyết định hiến thận của con mình cho nghệ sĩ cải lương Minh Vương. Ca phẫu thuật thay thận đã diễn ra trong tuần qua.