Mặt trăng Titan của sao Thổ có thể chứa các chất tiền sinh học cần thiết cho sự sống phát triển.
Năm hành tinh là sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ sẽ xếp thành một hàng thẳng trong tháng này và sự kiện có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Nguồn gốc những vật màu đỏ máu rạch ngang qua bề mặt mặt trăng Tethys của sao Thổ vẫn còn là bí ẩn thách thức các nhà khoa học.
Tàu thăm dò Cassini chụp được ảnh các luồng hơi nước khổng lồ và các vật chất khác phun ra từ những vết nứt ở cực nam mặt trăng Enceladus, khiến nó có thể là một trong những nơi khả dĩ nhất tồn tại sự sống ngoài Trái Đất.
Sau cái chết của mặt trăng duy nhất Phobos, sao Hỏa có thể trở thành phiên bản sao Thổ thứ hai với vành đai mảnh vụn bao quanh.
Tàu thăm dò Cassini phát hiện một đại dương ngầm nằm dưới lớp băng của Enceladus, mặt trăng quay quanh sao Thổ.
Các nhà khoa học mới đây phát hiện dấu vết cho thấy biển sâu nằm dưới bề mặt một vệ tinh của sao Thổ, có thể là dấu hiệu sự sống tồn tại ngoài Trái Đất.
Các nhà thiên văn học lần đầu phát hiện hai vòng tròn lớn bao quanh một tiểu hành tinh trong hệ Mặt Trời, tương tự như vành đai quanh sao Thổ.
Các nhà thiên văn học Mỹ mới đây công bố công trình nghiên cứu cho thấy những trận mưa kim cương có thể xuất hiện trên Sao Mộc và Sao Thổ.
Siêu bão mà phi thuyền Mỹ chứng kiến trên sao Thổ lớn hơn khoảng 20 lần so với những cơn bão trung bình trên địa cầu.
Sao chổi Pan-STARRS trở thành tâm điểm trên bầu trời đêm của giới yêu thiên văn tại bán cầu nam trong những ngày đầu tháng 3.
> Sao chổi đang bay sát trái đất
Ngôi sao chổi mang tên C/2013A1 mới được phát hiện có khả năng sẽ "tấn công" sao Hỏa vào tháng 10 năm tới.
Quadrantids, một trong ba trận mưa sao băng đẹp nhất năm sẽ đạt cực điểm rạng sáng thứ 6 tới với khoảng 40 vệt sao băng mỗi giờ.
Geminids, trận mưa sao băng rực rỡ nhất năm với số sao băng đạt cực điểm 120 vệt mỗi giờ diễn ra cuối tuần sau. Đây cũng là hiện tượng thiên văn quan trọng cuối cùng của năm nay.