Để sống được trên bề mặt lạnh -63 độ của sao Hỏa, Elon Musk đã nghĩ đến việc đánh bom hành tinh này hoặc xây một mái vòm kính khổng lồ cho con người trú ngụ. Kế hoạch này khả thi tới đâu?
Camera trên tàu vũ trụ Odyssey chụp ảnh toàn cảnh núi lửa Olympus Mons cao 27 km trên sao Hỏa.
Hố rộng 35 m trong ảnh chụp từ camera trên tàu Mars Reconnaissance là bí ẩn địa chất đang chờ các tàu vũ trụ, robot và phi hành gia thám hiểm trong tương lai.
Công nghệ Tên lửa Plasma Xung cho phép hoàn thành những chuyến bay đến sao Hỏa chỉ trong 2 tháng, trong khi thời gian hiện nay là khoảng 9 tháng.
Tàu Thiên Vấn 3 phóng vào khoảng năm 2030 có thể giúp Trung Quốc trở thành nước đầu tiên đưa mẫu vật sao Hỏa về Trái Đất thành công.
Nếu đi bộ theo xích đạo, phi hành gia cần vượt 21.400 km để hoàn thành đủ một vòng quanh sao Hỏa và mất 4.290 giờ nếu đi liên tục.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang phát triển lò phản ứng 1,5 megawatt cao bằng tòa nhà 20 tầng khi mở rộng, giúp bay khứ hồi giữa Trái Đất và sao Hỏa.
Do không có khí quyển, trọng lực yếu, biến động nhiệt độ cực hạn, Mặt Trăng không phải lựa chọn lý tưởng để thuộc địa hóa dù ở gần Trái Đất hơn nhiều so với sao Hỏa.
Dù con người chưa bao giờ đặt chân lên sao Hỏa, rác thải nhân tạo từ tàu đổ bộ và robot tự hành vẫn chất đống trên hành tinh đỏ.
Phát hiện lòng hồ cổ đại bên dưới vị trí của Perseverance trên sao Hỏa có nghĩa robot tự hành có thể tiếp cận hóa thạch vi khuẩn.
Sau khi hoàn thành 72 chuyến bay trên sao Hỏa trong 3 năm qua, trực thăng Ingenuity của NASA kết thúc nhiệm vụ.
Các nhà nghiên cứu cho rằng cá, tôm và gấu nước có thể trở thành những động vật đầu tiên sống trên Mặt Trăng và sao Hỏa cùng với con người.
Máy bay MAGGIE có thể bay xa 179 km ở độ cao 1.000 m, giúp nghiên cứu khí quyển và địa vật lý trên sao Hỏa.
Kể từ năm 2020, khi lần đầu tiên SpaceX thử nghiệm phóng tàu Starship, nhiều vụ nổ đã xảy ra cả ở trên không lẫn dưới mặt đất.
Sao Hỏa bị đĩa mặt trời che khuất, khiến NASA không thể liên lạc với robot tự hành và tàu vũ trụ bay trên quỹ đạo hành tinh đỏ.
Trạm UHAB có sức chứa 4 phi hành gia, hoạt động ở độ sâu hơn 10 m dưới nước và dự kiến triển khai năm 2026.
Trận động đất dữ dội nhất trên bề mặt hành tinh đỏ để lại dư chấn kéo dài suốt 6 giờ và được phát hiện bởi trạm InSight của NASA.
Mắt và não người có cơ chế tự điều chỉnh trong một môi trường hoàn toàn mới, ví dụ như hành tinh khác, cả về màu sắc lẫn cường độ.
Một nhóm nhà khoa học mô phỏng chuyến đi tới sao Hỏa và không gian liên sao bằng cánh buồm Mặt Trời làm từ aerographite với kết quả ấn tượng.
Hệ thống tự định vị của robot Perseverance giúp nó chạy qua những tảng đá cuội mà tàu vũ trụ không thể phát hiện từ quỹ đạo.