Bắc GiangNếu là người thích ăn vải, đừng bỏ qua trải nghiệm check-in ngay tại vườn, đang vào mùa trĩu quả ở Lục Ngạn.
Bắc GiangNhững vườn vải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu được thu hái từ 1-2h sáng để đảm bảo độ ngon, ngọt của quả; giá bán thấp nhất 15.000 đồng mỗi kg cho thương lái.
Bắc GiangGia đình ông Vi Văn Hiệu ở huyện Lục Ngạn lần đầu trồng thử nghiệm thành công vải thiều không hạt nhưng sản lượng ít, không đủ cung ứng thị trường.
Sau 3 năm trồng thử nghiệm 500 cây vải thiều không hạt, năm nay một số cây đã cho trái và dự kiến bán thương phẩm vào 2023.
Nhiều giải pháp giúp thị trường thế giới tiếp cận thuận tiện quả vải thiều Việt Nam sẽ được các diễn giả thảo luận tại diễn đàn ngày 16/6, trên VnExpress.
Những nỗ lực ứng dụng quy trình, công nghệ tiên tiến vào trồng trọt và bảo quản quả vải thiều được lãnh đạo địa phương, đại diện doanh nghiệp chia sẻ tại tọa đàm ngày 14/6.
Mùa vụ vải năm nay sẽ có 103 thương nhân Trung Quốc được phép nhập cảnh, đến Bắc Giang để thu mua vải thiều.
Ngày hè, bạn hãy thưởng thức một bát chè vải nấm tuyết để giúp làm đẹp da cũng như giải nhiệt cơ thể hiệu quả.
Chính quyền chuyển trọng tâm dập dịch từ huyện Việt Yên sang Lục Ngạn khi số ca nhiễm ổ dịch mới tăng nhanh, phải cách ly nhiều thôn, xã.
Đến ngày 28/6, Bắc Giang tiêu thụ hơn 204.025 tấn vải thiều, vượt 13% kế hoạch và mùa vụ vải thiều năm nay dự kiến kết thúc sớm 10 ngày.
Mùa vụ vải Bắc Giang năm nay cơ bản kết thúc, tỉnh này ước tính tổng doanh thu đạt khoảng 6.800 tỷ đồng.
Các ứng dụng của Grab đã giúp nông dân Bắc Giang bán hàng trăm tấn vải thiều, đưa đặc sản miền Bắc đến tay người dùng từ Hà Nội đến TP HCM.
Bị ảnh hưởng nặng khi thành tâm dịch lớn nhất nước thời gian qua, song các vùng vải thiều ở Bắc Giang vẫn an toàn, tiêu thụ vượt kế hoạch 180 nghìn tấn.
Dù nằm trong tâm dịch, vải thiều Bắc Giang năm nay vẫn về đích sớm nhờ chuyển hướng tiêu thụ trong nước, bán qua sàn thương mại điện tử.
Những lô vải thiều đầu tiên trong mùa vụ năm nay của tỉnh Bắc Giang đã khởi hành sang Nhật trên các chuyến bay của Vietnam Airlines rạng sáng 27/5.
Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị quản lý xuất nhập khẩu ưu tiên cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá cho nông sản xuất khẩu, đặc biệt là vải.
Trong tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương có ngay giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản, nhất là quả vải của Bắc Giang.
Sáng nay, 2,5 tấn vải của Bắc Giang đã được quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình phối hợp với doanh nghiệp bán hết trong vòng vài giờ.
50 tấn vải thiều Hải Dương, Bắc Giang đã được các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, theo Cục Bảo vệ thực vật.
Lượng vải sớm Bắc Giang xuất sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn tăng mạnh, bình quân mỗi ngày một nghìn tấn.