Bất đồng sâu sắc trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã khiến phương Tây luôn dè chừng trước các hoạt động trên không, trên biển và trên đất liền của quân đội Nga.
Sau đêm tranh luận về khủng hoảng Ukraine với Tổng thống Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, trước các học giả thế giới, phát biểu những lời cứng rắn chưa từng thấy, trong lúc thiện ý của công chúng Đức dành cho Nga cũng suy giảm.
Lãnh đạo phương Tây tỏ thái độ lạnh nhạt và có phần xem thường với ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Australia, nhằm ép Tổng thống Nga phải nhượng bộ trong vấn đề Ukraine, nhưng chúng dường như đang phản tác dụng.
Chi nhánh al-Qaeda ở châu Phi (AQIM) đã tung video cho thấy hai con tin người Pháp và Hà Lan cầu xin các chính phủ phương Tây thương lượng với phiến quân để giải thoát cho họ.
Moscow hôm nay xác nhận đã trục xuất một số nhà ngoại giao Đức và Ba Lan, để đáp trả động thái tương tự trước đó của hai nước này, khi quan hệ giữa Nga và EU ngày càng xấu đi do khủng hoảng Ukraine.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tên John, kẻ được cho là xuất hiện trong các video chặt đầu con tin phương Tây, có thể đã bị thương sau một cuộc không kích của Mỹ.
Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin kết thúc sớm lịch trình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Australia, nơi ông chịu nhiều sức ép từ các nhà lãnh đạo thế giới, có thể làm trầm trọng hóa quan hệ Nga - phương Tây.
Tổng thống Nga đang chịu áp lực nặng nề từ phương Tây tại hội nghị G20, khi bị nhiều lãnh đạo công khai chỉ trích vì cuộc xung đột ở Ukraine, tuy nhiên Moscow tuyên bố thông tin ông phải rời hội nghị sớm vì sức ép là "chuyện vô lý".
Một cuộc đối đầu giữa các lãnh đạo phương Tây và tổng thống Nga nhiều khả năng diễn ra tại hội nghị G20 tại Australia, sau những lời cáo buộc mới về việc lính Nga tràn vào đông Ukraine.
Moscow và Kiev hôm qua tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm một thỏa thuận ngừng bắn, trong khi đó phương Tây cảnh báo có thể gia tăng trừng phạt Nga đối với cái gọi là "leo thang quân sự" ở Ukraine.
Phương Tây nhận định các đợt bay gần không phận châu Âu với tần suất nhiều "bất thường" của Nga là hành động khiêu khích, dễ dẫn đến hậu quả khó lường, nhưng chuyên gia cho rằng không nên diễn giải điều này theo chiều hướng quá tiêu cực.
Nhà báo Mỹ James Foley và các con tin khác đã bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bỏ đói, đánh đập, tra tấn về tâm lý trước khi bị chúng hành quyết để cảnh cáo phương Tây.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cáo buộc Mỹ khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn khi áp đặt "hành động độc tài đơn phương" trong ngoại giao quốc tế.
NATO hai lần triển khai chiến đấu cơ trong hai ngày liền để chặn máy bay quân sự Nga trên biển Baltic, trong bối cảnh các báo cáo cho rằng hoạt động quân sự của nước này trong khu vực đang gia tăng.
Theo một chuyên gia quân sự, các thành viên Nhà nước Hồi giáo có thể tự nhiễm Ebola rồi tới phương Tây, tiến hành khủng bố bằng phương pháp sinh học như "những quả bom sinh học tự sát".
Pháp và Đức hôm nay đề xuất triển khai máy bay không người lái để tăng cường giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine.
Một vài người trong số khoảng 100 công dân Mỹ tham gia các nhóm cực đoan như Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria đã về nước, gây lo ngại cho an ninh quốc gia Mỹ.
Những người phương Tây muốn gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) phải thể hiện lòng trung thành với tổ chức qua việc kết giao với thành viên trong nhóm, vượt qua quá trình kiểm tra chặt chẽ và tham gia huấn luyện tại địa bàn.
Moscow hôm nay báo hiệu Nga có thể cấm các hãng hàng không phương Tây bay trên không phận của mình, như một biện pháp để đối phó với lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) về cuộc khủng hoảng Ukraine.
Trung Quốc hôm nay phản đối Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga, đồng thời cho rằng quyết định này của EU sẽ chỉ làm phức tạp hóa cuộc khủng hoảng.