Hãng phần mềm doanh nghiệp lớn nhất thế giới SAP (Đức) vừa bị tòa án Mỹ yêu cầu bồi thường khoản tiền khổng lồ cho đối thủ Oracle.
Phiên bản này của hệ điều hành có thể được sử dụng chỉ để thử nghiệm và phát triển, bao gồm nhiều khả năng ảo hóa mạng.
Oracle đang hợp nhất các máy ảo Java (Java Virtual Machine, JVM) họ có trong tay và tạo nhân thống nhất cho máy chủ ứng dụng với mã mở GlassFish và máy chủ ứng dụng thương mại WebLogic.
Hôm 20/10/2010, một chuyên gia bảo mật cho rằng, Oracle nên sử dụng dịch vụ cập nhật của Microsoft để tăng cơ hội chạy một phiên bản Java đã vá lỗi cho người dùng.
Theo Microsoft, hiện đang nổi lên một làn sóng chưa từng thấy khai thác Java để tấn công người dùng. Còn Symantec thì cho biết thêm, Java tạo nên một mục tiêu hấp dẫn.
Oracle tìm cách xua tan mọi nghi ngờ về cam kết của mình với OpenOffice.org.
Hai đối thủ đã cam kết sẽ hợp tác trên OpenJDK cho Java nguồn mở và nâng cao Java Community Process.
Micrsoft không phải là hãng duy nhất cập nhật các bản vá bảo mật trong tuần này. Oracle cũng có kế hoạch vá 81 lỗ hổng trong cơ sơ dữ liệu, middleware và các sản phẩm hệ điều hành của hãng vào ngày 12/10/2010, cùng ngày Microsoft dự kiến đưa ra các bản vá lỗi.
Hôm thứ Ba 28/9/2010, một số nhà phát triển của bộ ứng dụng văn phòng OpenOffice.org thông báo nghỉ việc tại Oracle, giới thiệu tên mới và thiết lập tổ chức mới cho dự án.
Một lãnh đạo quan trọng của Oracle từ chối bình luận về nỗ lực đang được ông James Gosling, “cha đẻ” Java, thúc đẩy.
Oracle đã thông báo các máy chủ mới dựa trên bộ xử lý Sparc T3, loại chip được “thai nghén” tại Sun Microsystems mà một số người từng cho rằng có thể sẽ không bao giờ “chào đời”.
Oracle đã tích hợp phần mềm của mình vào thế hệ mới của dòng thiết bị lưu trữ Sun ZFS Storage Appliance, tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ và gấp ba sức mạnh xử lý.
Bộ Fusion Applications thế hệ kế tiếp của Oracle sẽ được phát hành trong quý 1/2011, hôm Chủ Nhật 19/9/2010, CEO Larry Ellison nói trong bài diễn văn tại hội nghị OpenWorld ở San Francisco (Mỹ).
Công ty IBM đang cố gắng lôi kéo người dùng máy chủ do Sun Microsystems (hiện thuộc về Oralce) và HP sản xuất chuyển sang sử dụng những hệ thống máy chủ Power mới của IBM.
Solaris nhận được nhiều cải tiến cho khả năng ảo hóa, hiệu năng, bảo mật, và khả năng mở rộng.
Oracle hy vọng sẽ thu hút thế hệ trẻ các lập trình viên Java tham gia hội nghị phát triển Oracle và JavaOne thông qua việc cung cấp mã truy cập miễn phí.
Oracle tiếp tục phát triển nền tảng xử lý Sun thêm ít nhất 5 năm nữa khi đưa ra kế hoạch tiếp tục phát triển và xuất xưởng các máy chủ Sun chạy vi xử lý SPARC.
Oracle đã xác nhận điều mà nhiều người trong ngành công nghiệp máy tính đã nghi ngờ: Dự án hệ điều hành mở OpenSolaris sẽ bị hủy.
Hôm thứ Ba 13/7/2010, Oracle đã phát hành 59 bản vá lỗi để sửa các điểm yếu bảo mật ảnh hưởng đến hàng trăm sản phẩm, theo một thông báo trên website của họ.
Sau 3 năm phát triển, hôm thứ Tư 7/7/2010 Oracle đã chính thức phát hành bộ Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) 11g tại một sự kiện ở London (Anh).