Hôm 22/4/2010, Oracle đã tung ra sản phẩm Enterprise Manager (EM) 11g có vai trò quan trọng trong mục tiêu để Oracle trở thành hãng CNTT có mọi thứ cho khách hàng.
Oracle đã áp đặt mức phí 90 USD/người dùng trên một plug-in cho Microsoft Office. Khi còn thuộc sở hữu của Sun Microsystems, plug-in này là miễn phí.
Hôm 9/4/2010, ông James Gosling, người tạo ra ngôn ngữ lập trình Java, thông báo đã từ bỏ Oracle. Ông cho biết đã từ chức hôm 2/4/2010 và vẫn chưa nhận việc ở đâu khác.
Việc cập nhật Java SE có thể theo định kỳ 4 tháng một lần, kể từ thời điểm này trở đi.
Oracle đã phát hành bản vá khẩn cấp cho lỗ hổng Java có thể làm treo các hệ thống, có thể bị những kẻ tấn công từ xa khai thác mà không cần chứng thực.
Cơ sở dữ liệu, middleware và các ứng dụng của Oracle sẽ nhận được một loạt các bản sửa lỗi cho nhiều lỗ hổng bảo mật.
Hôm 20/10/2010, một chuyên gia bảo mật cho rằng, Oracle nên sử dụng dịch vụ cập nhật của Microsoft để tăng cơ hội chạy một phiên bản Java đã vá lỗi cho người dùng.
Theo Microsoft, hiện đang nổi lên một làn sóng chưa từng thấy khai thác Java để tấn công người dùng. Còn Symantec thì cho biết thêm, Java tạo nên một mục tiêu hấp dẫn.
Micrsoft không phải là hãng duy nhất cập nhật các bản vá bảo mật trong tuần này. Oracle cũng có kế hoạch vá 81 lỗ hổng trong cơ sơ dữ liệu, middleware và các sản phẩm hệ điều hành của hãng vào ngày 12/10/2010, cùng ngày Microsoft dự kiến đưa ra các bản vá lỗi.
Hôm 15/4/2010, Oracle đã vá lỗ hổng nghiêm trọng trong Java, đang bị tin tặc khai thác để cài đặt malware.
Oracle đã đưa Solaris vào kế hoạch vá lỗi bảo mật hàng quý của họ. Từ giờ, người dùng HĐH của Sun Microsystems sẽ biết trước khi nào họ sẽ được cập nhật bảo mật.
Thẩm phán của Mỹ buộc Oracle phải hỗ trợ phần mềm miễn phí cho hệ thống máy chủ dùng chip Itanium cho tới lúc HP ngưng bán mới thôi.
Hãng phần mềm vừa tung ra Java Version 7 Update 11 nhằm ngăn kẻ xấu lợi dụng lỗ hổng bảo mật để điều khiển máy tính từ xa.
Bộ An ninh nội địa Mỹ khuyên người dùng máy tính nên vô hiệu hoá Java trên trình duyệt web của mình bởi Oracle mới sửa một lỗi trên đó và vẫn còn nhiều lỗ hổng bảo mật khác chưa được vá.
Hãng tìm kiếm vừa bị cáo buộc lợi dụng hệ điều hành Android để đưa các ứng dụng chủ chốt lên đa số smartphone trong khi vẫn chưa giải quyết xong vụ lùm xùm về công cụ tìm kiến tại châu lục này.
Larry Ellison, Giám đốc điều hành Oracle bỏ ra hàng chục đến cả trăm triệu USD để sở hữu tòa lâu đài, du thuyền, sân golf đắt đỏ. Ông cũng là chủ hòn đảo Hawaii xinh đẹp sau khi chi tới 500 triệu USD.
> 10 tỷ phú già nhất nước Mỹ
> Bill Gates vẫn giàu nhất nước Mỹ
Theo hãng tin AP, tập đoàn Oracle quyết định tăng khoản chi trả cho nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Larry Ellison lên 96,2 triệu USD, cao hơn so với mức 77,6 triệu USD hồi năm trước.
Oracle đã cho phép chi nhánh của công ty tại Ấn Độ tạo quỹ đen dựa trên những chi phí không có thật được trả cho những công ty ma.
Cả Tim Cook của Apple và Mark Zuckerberg của Facebook đều vắng bóng trong danh sách mới được báo New York Times công bố, trong khi Tổng giám đốc Yahoo Marissa Mayer là nữ CEO được trả lương hậu hĩnh nhất.
Tỷ phú Mỹ vừa tuyên bố rời khỏi chức vụ CEO đại gia phần mềm Oracle (Mỹ) sau 37 năm tại vị.