Kỹ thuật nội soi mới giúp các bác sĩ phát hiện sớm chứng teo niêm mạc dạ dày gây khó tiêu, chán ăn. Trước đó bệnh hay bị nhầm với viêm dạ dày.
Nếu cơ thể không dung nạp và tiêu hóa được lượng thực phẩm đưa vào sẽ phản ứng lại bằng cách khiến bạn buồn nôn. Đi kèm có thể là triệu chứng hoa mắt, chóng mặt.
Tôi 34 tuổi, gần đây thường ợ chua, thỉnh thoảng buồn nôn. Bác sĩ chẩn đoán là dư axit và cho uống thuốc trung hòa axit. Tôi đã đỡ ợ chua nhưng vẫn ợ hơi nhiều, xin bác sĩ tư vấn cách khắc phục? (Hùng Dũng, TP HCM)
Baking soda có tính kiềm, có thể trộn với nước để giảm chứng ợ chua bằng cách trung hòa axit dạ dày dư thừa.
Ợ chua thường xuất hiện sau khi dùng thức ăn cay, uống rượu, thực phẩm có tính axit và bạn có thể chọn rau quả giàu chất xơ để giảm triệu chứng này.
Tôi phát hiện bệnh khi đã có nhiều biến chứng nặng: mắt bị mờ, ăn uống khó tiêu, hay ợ chua (ảnh hưởng đến đường tiêu hóa), khi đi khám đường huyết đã lên đến hơn 300 mg/dl. Từ đó, mọi thức ăn tôi đều nêm nhạt đi.